Mới hoạt động, công ty đa cấp đã bị tố lừa tiền tỷ

Đứng trước những thông tin tố cáo vi phạm, Phó tổng giám đốc công ty Thiên Lộc sẵn sàng cung cấp các hồ sơ pháp lý nếu lực lượng cơ quan chức năng vào cuộc.

Nộp đủ tiền vẫn không nhận được hàng

Bắt nguồn từ đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan báo chí của ông Lương Văn Đam (SN 1953, Tân Hồng, Bình Giàng, Hải Dương), là cộng tác viên bán hàng của công ty Cổ phần Nhượng quyền Thiên Lộc (công ty Thiên Lộc). Qua đơn, ông Đam trình bày về sự việc công ty Cổ phần nhượng quyền Thiên Lộc nhận tiền đặt hàng (mặt hàng thực phẩm chức năng) nhưng không giao hàng cho nhà phân phối.

Theo đó, vào thời điểm tháng 4/2016, ông Đam có ký hợp đồng với công ty Thiên Lộc và phải đặt cọc số tiền mặt 740 triệu đồng để được tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp của công ty này.

Sau khi đóng số tiền trên, công ty Thiên Lộc tiếp tục động viên ông Đam đặt mua 100 mã hàng với tổng giá trị là 960 triệu đồng tuy nhiên ông không có đủ. Đứng trước khó khăn này, một nhân viên tuyến trên của công ty là bà Lương Thị Mến (SN 1972, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã cho ông Đam vay hơn 100 triệu tiền hoa hồng, đồng thời cộng với sự “hào phóng” của phía công ty Thiên lộc khi ngay lập tức cho ông Đam lĩnh số hoa hồng là 118 triệu, ông Đam gom đủ 960 triệu đặt hàng.

Thực tế số tiền mà ông Đam được trợ giúp chỉ là thủ tục trên giấy tờ, ông này hoàn toàn không được nhận. Việc nộp tiền, đặt hàng của ông Đam đều qua người tuyến trên trong hệ thống là bà Lương Thị Mến, sau khi nộp tiền và ký hợp đồng, ông Đam được công ty Thiên Lộc yêu cầu ký vào “Phiếu đặt hàng”.

Việc đặt hàng tưởng như đã xong xuôi, thì công ty Thiên Lộc bất ngờ yêu cầu ông Đam tiếp tục ký vào “Phiếu gửi hàng” để công ty này quản lý giúp (!?). Thông qua bà Mến, ông Đam cho biết mình không đồng ý với yêu cầu này.

Cũng rơi vào trường hợp tương tự như trên, ông Nguyễn Xuân Quảng (SN 1972, Kẻ Sặt, Bình Giàng, Hải Dương) và bà Vũ Thị Quý (SN 1954, Tân Hồng, Bình Giàng, Hải Dương) ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với công ty Thiên Lộc vào tháng 1/2016 và đặt cọc số tiề

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/moi-hoat-dong-cong-ty-da-cap-da-bi-to-lua-dao-tien-ty-a256302.html