Mối liên hệ giữa vụ xả súng ở Đức và vụ đánh bom Na Uy 5 năm trước

Vụ xả súng Đức khiến người dân châu Âu không khỏi rùng mình khi vụ khủng bố này có nhiều điểm tương đồng so với vụ đánh bom tại “trái tim” Na Uy cách đây 5 năm.

Vụ xả súng diễn ra vào tối ngày 22/7 tại cửa hàng McDonald’s trong trung tâm mua sắm Olympia ở thành phố Munich, miền nam Đức. Tay súng đã khiến 9 người thiệt mạng và 21 người bị thương trước khi tự sát. Vụ việc này đã làm dấy lên tâm lý lo sợ về những bất ổn an ninh, chính trị ở các nước châu Âu.

Nhưng điều khiến người dân châu lục này hoang mang hơn khi cách đây đúng tròn 5 năm, kẻ khủng bố Anders Breivik đã ném bom vào trung tâm thành phố Oslo, thủ đô của Na Uy khiến 77 người thiệt mạng.

Điều trùng hợp tiếp theo là tên khủng bố tại Na Uy Anders Behring Breivik đã cài bom trước tòa nhà chính phủ, làm chết 8 người ở thủ đô Oslo. Sau đó, y nã súng giết chết 69 người khác trong một trại thanh thiếu niên, trên đảo Utoeya, cách Oslo không xa.

Còn vụ xả súng ở Đức, cảnh sát công bố danh tính của những nạn nhân thiệt mạng thì hầu hết là các thiếu niên độ tuổi từ 13-20, duy chỉ có một nạn nhân nữ 45 tuổi.

Một người phụ nữ và con của mình tới đặt nến và hoa bên ngoài khu trung tâm mua sắm để tưởng niệm cho những nạn nhân vụ xả súng ở Munich.

Giữa lúc người dân Na Uy đang làm lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát thì một vụ thảm sát khác lại xảy ra tại Đức, một nước cũng ở châu Âu khiến người dân không khỏi tự đặt câu hỏi: Liệu có mối liên hệ nào giữa hai vụ việc này?

Chính trong cuộc họp báo, cảnh sát trưởng Munich Hubertus Andrae cho biết, hiện các nhà điều tra chưa tìm thấy dấu hiệu liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trong căn hộ của nghi phạm bị tiêu diệt tại hiện trường.

Ông Hubertus Andrae nhấn mạnh: “Hành động của tên này có nhiều điểm tương đồng với vụ tấn công của tên Anders Breivik ở Na Uy năm 2011 vào đúng ngày 22/7/2011 đã khiến nhiều thanh niên thiệt mạng”.

Khi được phóng viên hỏi về mối liên hệ giữa hai vụ này, cảnh sát trưởng Munich nói: “Những tay súng bị ám ảnh bởi những vụ giết người hàng loạt, do đó chúng biết rất rõ vụ tấn công ở Na Uy. Mối liên hệ khá rõ ràng”.

Theo những thông tin ban đầu, nghi phạm từng phải điều trị tâm lý vì trầm cảm nhưng hiện chưa có thông tin về tình trạng tâm thần của hắn khi thực hiện vụ tấn công.

Phương Anh

Ads Vitamin Genki + giúp trẻ phát triển chiều cao, bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh tốt nhất trong mùa hè

Ads Hàng nghìn người đã khỏi viêm xoang không cần dùng thuốc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/xa-sung-munich-lay-cam-hung-tu-qua-khu-a251538.html