'Mỏi mắt' vì phim cổ trang Trung Quốc ngày càng hở bạo

Các nhà làm phim dường như đang rơi vào vòng xoáy thời trang táo bạo để tìm cách thu hút khán giả.

Không phủ nhận một điều rằng, Trung Quốc là thiên đường của các nhà làm phim thể loại cổ trang – dã sử - truyền thuyết. Ở thể loại này, ngoài kịch bản và diễn viên, thì trang phục cũng là thứ giúp người xem nhớ được nhân vật và yêu mến bộ phim hơn. Song dường như, các nhà làm phim mà cụ thể là những người thiết kế trang phục đang tìm mọi cách để diễn viên của họ “hở da thịt” nhiều hơn trên màn ảnh.

Mới đây, kiều nữ Angelababy nhận vô số “gạch đá” từ người hâm mộ trong nước khi diện những mẫu trang phục không thể tồn tại ở trong bối cảnh lịch sử mà bộ phim về Hoàng Phi Hồng nhắc tới.

Trước đó, bộ phim “Phong thần bảng truyền kỳ” từng được so sánh với “Võ Mị Nương” với những hình ảnh “khoe vòng 1” đầy táo bạo của các nữ diễn viên.

Bộ phim cũng được cho là “thảm họa” trong việc thiết kế và lựa chọn phục trang cho các diễn viên. Nhiều chi tiết bị đánh giá là kì quái, phản cảm do pha trộn quá nhiều ý tưởng vốn chỉ tồn tại trong…game.

Hàn Tuyết cũng là nữ diễn viên bị gán đầy tai tiếng, sau khi mặc váy cut-out trong bộ phim cổ trang mà cô tham gia.

Các bộ phim cổ trang Trung Quốc giờ đây thường “ưa” các nữ diễn viên không ngần ngại mặc bạo trên màn ảnh.

Dàn mỹ nữ của "The Empress Of China" gây chú ý cực độ bởi việc họ sở hữu những bộ trang phục gây "bức tử vòng 1". Thứ vốn không thể tồn tại trong cung cách ăn mặc của phụ nữ phong kiến.

Trong “Thái tử phi thăng chức ký”, người ta không còn nhận ra đâu là thế giới hiện đại, đâu là cổ trang. Thiết kế "áo bà bầu" gợi cảm này quả thực chỉ tồn tại ở xã hội ngày nay.

Dù đẹp nhưng những cảnh phim hở hang táo bạo của Phạm Băng Băng trong phim luôn bị đem ra làm điểm trừ cho bộ phim về nhân vật lịch sử đáng kính trọng của Trung Quốc.

"Cô cô" Lưu Diệc Phi cùng từng gây xôn xao với cảnh tắm khỏa thân trong "Đổng Tước Đài", một bộ phim cổ trang khá nổi tiếng thời gian gần đây của điện ảnh Trung Quốc.

Đến một diễn viên chuyên nghiệp và gạo cội như Củng Lợi cũng từng mắc “sai lầm” trong Hoàng Kim Giáp khiến khán giả "mỏi mắt" vì phải ngắm vẻ gợi cảm của cô quá nhiều trên màn ảnh.

Nữ diễn viên Vương Lộ Dao cũng khéo khoe vòng 1 đầu đã trong "Đại Đường Ca Phi". Nàng công chúa Hứa Hợp Tử này dường như muốn đốt cháy tất cả ảnh nhìn của khán giả dành cho mình.

Bộ phim có sự tham gia của nam ca sĩ Châu Kiệt Luân năm đó cũng không được đánh giá cao, với điểm trừ nặng nề cho phần thiết kế phục trang

Củng Lợi trong "Hoàng Kim Giáp" thực sự khiến các khán giả nam cảm thất "bối rối".

Trong “Bao Thanh Thiên” phiên bản 2016, khán giả cũng phải “mắt tròn mắt dẹt” khi chứng kiến phần phục trang táo bạo của công chúa Như Ý.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/moi-mat-vi-phim-co-trang-trung-quoc-ngay-cang-ho-bao-712302.html