Mỗi ngày có hơn 7.000 lượt khách về dâng hương tại Đền Hùng

NDĐT - Ông Nguyễn Tiến Khôi, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) cho biết, từ sau Tết canh Dần đã có hơn 100.000 lượt du khách về tham quan, thắp hương tưởng niệm các vua Hùng. Trung bình mỗi ngày có trên 7.000 lượt khách, những ngày cao điểm có tới 12.000 người về dâng hương.

Nguyên nhân lượng khách tăng đột biến là do thời gian nghỉ Tết kéo dài và Đền Hùng đã trở thành địa chỉ quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân nên bà con đến thắp hương tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng, cầu nguyện bình an ngày càng nhộn nhịp hơn. Bên cạnh đó, thời tiết năm nay khá thuận lợi, các cơ sở thờ tự, khuôn viên trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng được đầu tư xây dựng khang trang hơn nên người dân đến với Đền Hùng ngày càng đông. Tuy lượng khách tăng cao, nhưng do chuẩn bị từ trước nên công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng như phục vụ du khách được thực hiện khá tốt, tạo được niềm tin của du khách khi hành hương về Đền Hùng. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2010 sẽ được tổ chức theo quy mô cấp quốc gia nhằm tôn vinh văn hóa dân tộc, khẳng định vị trí và ý nghĩa to lớn của ngày giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc lễ của dân tộc. Năm nay, 63 tỉnh, thành sẽ góp giỗ, càng thể hiện tình cảm đặc biệt của cả nước với Đền Hùng. NGỌC LONG

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=169001&sub=127&top=39