'Mồi ngon' Messi 300 triệu euro: MU, Man City sẵn sàng săn đón

Bất cứ đội bóng nào cũng có thể chiêu mộ Lionel Messi trong tương lai với mức giá 300 triệu euro.

Video Messi tỏa sáng, Barca hạ Real 3-2 ở International Champions Cup 2017

Từ những lời tuyên bố của Klopp…

PSG đã gây chấn động thế giới sau khi bỏ ra 222 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng để giải phóng hợp đồng cho ngôi sao người Brazil, Neymar. Thương vụ này đã phá kỷ lục trước đó thuộc về Paul Pogba (100 triệu euro về MU) để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất mọi thời đại.

Klopp tin Messi phá kỷ lục Neymar

Theo HLV Jurgen Klopp của Liverpool, nếu như PSG có thể mua Neymar với giá 222 triệu euro thì vào một ngày đẹp trời nào đó, một đội bóng hoàn toàn có thể chiêu mộ thành công Lionel Messi với giá 300 triệu euro.

“Mọi thứ rất đơn giản, Messi có phí giải phóng hợp đồng 300 triệu euro. Trước đây, việc bỏ ra một số tiền lớn vẫn là bất khả thi. Nhưng chỉ sau một tháng kể từ vụ Neymar, bất kì thương vụ bom tấn nào cũng có thể thành hiện thực."

Hồi tháng 7 năm nay, đội bóng xứ Catalunya ra tuyên bố sẽ giữ chân Messi tới năm 2021. Nhưng điều khoản thanh lý hợp đồng chỉ là 300 triệu euro và ban lãnh đạo Barcelona sẽ buộc phải bán siêu sao người Argentina cho bất cứ đội bóng nào chịu bỏ ra 300 triệu euro – một con số không tưởng - và được Messi gật đầu.

Con số không tưởng kia được tạo ra nhằm ngăn cản bất cứ đội bóng nào có ý định cuỗm “báu vật” của đội bóng này. Tuy nhiên, sau khi Barcelona bán Neymar cho PSG với giá 222 triệu euro, không loại trừ khả năng Lionel Messi cũng sẽ bị “Gã khổng lồ xứ Catalunya” chấp nhận cho ra đi với “giá hời” trong tương lai.

Tới việc chiêu mộ Lionel Messi

Messi chính là giấc mơ của nhiều CLB trên thế giới, đây là điều không thể phủ nhận. Paris Saint Germain, Man City, MU, Inter, Real Madrid, MU hay Chelsea… đều khao khát một ngày không xa được làm chủ nhân của cầu thủ hay nhất thế giới trong nhiều năm qua.

Rất nhiều "ông lớn" châu Âu sẵn sàng chiêu mộ Messi

Ví dụ tiêu biểu nhất vẫn là PSG, đội bóng có nguồn tài trợ (Qatar) lên đến hàng trăm tỷ euro. Họ không bao giờ che giấu ý định một ngày nào đó sẽ có sự phục vụ của Lionel Messi. Việc gã nhà giàu nước Pháp chiêu mộ thành công Neymar với giá 222 triệu euro chỉ là những bước đi đầu tiên trong việc “thu phục” trái tim của số 10 Barcelona.

Rồi đến Man City, những ông chủ Ả Rập đã lên kế hoạch xây “Dải ngân hà” gần 600 triệu euro cho Pep Guardiola chỉ sau 2 mùa bóng. Những tân binh trong mùa giải mới như Danilo, Kyle Walker, Mendy, Bernardo Silva… được đem về sẽ là “nền móng” được Pep phát triển vững chắc trước khi ông thực hiện kế hoạch đem về sân Etihad cậu học trò cũ Lionel Messi.

Hay chưa kể Real Madrid, đội bóng kình địch của Barcelona cũng không loại trừ khả năng sẽ chiêu mộ Messi trong tương lai. Chủ tịch Perez liệu sẽ đến lúc cao hứng lên kế hoạch cho Messi thay thế chính Cristiano Ronaldo? Perez xét cho cùng chính là người đã mua Luis Figo khỏi Barcelona gần 2 thập kỷ trước.

Thậm chí, Jose Mourinho trên con đường phục hưng “đế chế” MU ở sân Old Trafford cũng vô cùng khao khát được sở hữu chân sút Lionel Messi, anh sẽ được trao ngay vị trí số 10 nếu đồng ý đầu quân cho “Quỷ đỏ” thành Manchester.

Và tóm lại, như đã nói ở trên, việc PSG đã chi ra 222 triệu euro để giải phóng hợp đồng cho Neymar thì sẽ có một ngày nào đó, một đội bóng sẵn sàng trả đến 300 triệu, 400 triệu… hay thậm chí là 1 tỷ euro cho siêu sao người Argentina cũng không phải là điều quá to tát. Khi mà luật công bằng tài chính hiện nay theo như HLV Klopp nói, chỉ là mớ giấy lộn mà thôi.

Sở dĩ Neymar rời Barcelona là để thoát khỏi cái bóng quá lớn của Lionel Messi.

Mẫn Nhiên

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/moi-ngon-messi-300-trieu-euro-mu-man-city-san-sang-san-don-c9a558069.html