Mọi người dân bình đẳng trong tiếp cận về nước sạch và vệ sinh môi trường

'Đảm bảo mọi người dân, nhất là người dân nông thôn điều được tiếp cận bình đẳng và công bằng về nước sạch và môi trường, đặc biệt không để một trẻ em nào ở nông thôn không có nước sạch', đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp tại lễ phát động Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 vào sáng 9/4/2024 tại xã Khánh An, huyện U Minh.

Ðảm bảo nước sinh hoạt, sản xuất mùa khô
Không để người dân thiếu nước sinh hoạt
Vốn ưu đãi nước sạch và vệ sinh môi trường
Thủ tướng yêu cầu tập trung bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp trao đổi bên lề với Phó chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Dương Huỳnh Khải.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp trao đổi bên lề với Phó chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Dương Huỳnh Khải.

Buổi lễ do Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh tổ chức với chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”. Đến dự còn có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp thăm hỏi các em học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Khánh An.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp thăm hỏi các em học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Khánh An.

Theo đó, thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường từ ngày 29/4-6/5/2024, có thể kéo dài đến Ngày Môi trường thế giới (5/6/2024) và lồng ghép với các sự kiện, ngày lễ lớn khác 30/4, 1/5… Trong thời gian này sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ người dân đang còn khó khăn về nguồn nước sinh hoạt, bảo vệ môi trường… như ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh; tuyên truyền vận động cộng đồng bảo vệ môi trường, nguồn nước cũng như tham gia giám sát, quản lý, sử dụng công trình hiệu quả và bền vững…

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt trao bồn chứa nước cho hộ dân gặp khó khăn về nước sinh hoạt tại xã Khánh An.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt trao bồn chứa nước cho hộ dân gặp khó khăn về nước sinh hoạt tại xã Khánh An.

Tính đến nay, cả nước có khoảng 92% người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. Trong đó, tỷ lệ sử dụng nước đạt quy chuẩn là khoảng 57%; hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu 94%; 96% trường học, trạm y tế có công trình cấp nước và vệ sinh. Riêng tại tỉnh Cà Mau có 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Giám đốc Sở NN&PTNT Phan Hoàng Vũ đại diện tỉnh tiếp nhận hỗ trợ từ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Giám đốc Sở NN&PTNT Phan Hoàng Vũ đại diện tỉnh tiếp nhận hỗ trợ từ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử cho biết, trước tác động của biến đổi khí hậu, vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường được Chính phủ các bộ, ngành và chính quyền các cấp đặt biệt quan tâm. Tuy nhiên, riêng trên địa bàn tỉnh vẫn còn khoảng 5% hộ dân đang rất khó khăn cần sự hỗ trợ về nước sinh hoạt và hơn 40% hộ dân nông thôn đang sử dụng nước chưa hợp quy chuẩn quốc gia.

Đại diện nhà tài trợ tặng dụng cụ lọc nước cho Trung tâm Y tế xã Khánh An.

Đại diện nhà tài trợ tặng dụng cụ lọc nước cho Trung tâm Y tế xã Khánh An.

Trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, tình trạng bão, hạn hán, triều cường ngày một bất thường với mức độ ngày một khốc liệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử kêu gọi chúng ta phải có hành động thường xuyên, liên tục, tự giác thực hiện bảo vệ nguồn nước sạch, bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm về nước sạch vệ sinh môi trường, trồng thêm cây xanh, vệ sinh nơi công sở, gia đình, đường làng ngõ xóm; khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm; tăng cường đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Trung ương, các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế trong việc kêu gọi đầu tư, hỗ trợ tư vấn, áp dụng công nghệ mới để các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 sôi động, có hiệu quả, góp phần tích cực trong việc bảo đảm cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Ông Rémi Nono Womdim, Trưởng đại diện của FAO tại Việt Nam, đến thăm và hỗ trợ tiền mặt cho người dân tại xã Khánh An, huyện U Minh.

Ông Rémi Nono Womdim, Trưởng đại diện của FAO tại Việt Nam, đến thăm và hỗ trợ tiền mặt cho người dân tại xã Khánh An, huyện U Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định: "Đến thời điểm này chúng ta vẫn còn rất nhiều thách thức cần phải giải quyết, nhất là biến đổi khí hậu vẫn là vấn đề lớn và mang lại những hệ lụy mà chúng ta không lường trước được, nó ảnh hưởng trực tiếp đến nông thôn, trong đó lớn nhất là nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Do đó, chúng ta phải có nhiều giải pháp và nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

Trước hết, chúng ta cần thống nhất lại nhận thức là Việt Nam là một quốc gia thiếu nước và nước không phải là vô hạn mà là hữu hạn. Từ đó, các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục đầu tư và có những hành động cụ thể hướng tới mục tiêu đảm bảo mọi người dân, nhất là người dân nông thôn được tiếp cận bình đẳng và công bằng về nước sạch và môi trường, đặc biệt không để một trẻ em nào ở nông thôn không có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.

Nhân dịp này, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) triển khai hành động hỗ trợ người dân nhằm tăng cường khả năng ứng phó và giảm thiểu tác động của hạn hán, xâm nhập mặn cho người dân các xã Khánh An, Khánh Thuận, huyện U Minh, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời và xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

Chương trình tập trung vào hoạt động cấp phát tiền mặt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao khả năng chống chịu và giảm thiểu tác động bởi hạn hán và xâm nhập mặn, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt và sản xuất.

Gói hỗ trợ tiền mặt của 4 xã trên được chia làm 2 đợt (tháng 4 và tháng 5) với khoảng 1.001 hộ dân được hưởng lợi, tổng kinh phí là 5 tỷ 490 triệu đồng. Định mức hưởng lợi đối với hộ 1 nhân khẩu là 1 triệu đồng mỗi đợt; hộ 2 nhân khẩu 2 triệu đồng mỗi đợt; hộ 3 nhân khẩu trở lên 3 triệu đồng mỗi đợt./.

Nguyễn Phú

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/moi-nguoi-dan-binh-dang-trong-tiep-can-ve-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-a31992.html