Mối nguy mắc bệnh dại vì thả rông chó ngoài đường

Trung bình mỗi ngày có hàng chục người bị chó cắn đến tiêm phòng bệnh dại tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mới đây, tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thừa Thừa Huế, bà Nguyễn Thị Minh Thu, trú tại Tổ dân phố 10, phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) than thở việc bà bị một con chó nuôi của nhà hàng xóm cắn khi sang nhà người này chơi.

“Con chó đang trong thời kỳ sinh đẻ nên rất dữ. Khi tôi sang nhà chơi thì bất ngờ bị nó cắn vào bắp chân. Chủ nhà bảo yên tâm không sao nhưng tôi vẫn thấy lo lắng nên đến đây tiêm phòng dại cho chắc”, bà Thu kể.

Một con chó thả rông, lang thang trên đường Hoàng Hoa Thám (TP Huế).

Một người phụ nữ khác trú ở huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) tỏ ra đồng cảm với bà Thu chia sẻ, con trai bà bị chó cắn khi đang trên đường đi học về, hiện đã được các bác sỹ của trung tâm tiêm văc-xin phòng dại và huyết thanh kháng dại.

Theo số liệu của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp, vào năm 2015 có 1.658 trường hợp bị chó cắn đến tại trung tâm tiêm phòng bệnh dại. Riêng 5 tháng đầu năm 2016 có đến 759 trường hợp.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, bác sỹ Lê Thị Trúc, Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Trung tâm YTDP tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết: “Bệnh dại rất nguy hiểm, nếu bị phát bệnh thì chắc chắn sẽ tử vong.

Với thời tiết nắng nóng như những ngày này, chó rất dễ phát dại và cắn người. Kể cả chó đã được tiêm phòng vẫn có nguy cơ lây bệnh dại. Vì vậy, khi bị chó cắn thì nên đến cơ sở y tế tiêm phòng ngay, muộn nhất là trong vòng 15 ngày”.

Một trong những trường hợp chó mắc bệnh bị chủ bỏ rơi, lang thang ngoài đường được Cứu trợ Pet Huế cưu mang.

Chúng tôi có mặt tại khu vực nuôi nhốt của Hội Cứu trợ Pet Huế, nơi đây đang cưu mang hàng chục con chó mèo bị bỏ rơi, mắc bệnh, vô chủ.

Anh Trần Văn Sơn, Hội trưởng cho hay: “Nhìn chung ý thức người dân nuôi chó còn kém khi vẫn thường thả chó rông ngoài đường. Có nhiều người khi chó bị bệnh lại vô tâm vứt bỏ để chúng lang thang khắp phố phường. Mỗi ngày, theo đường dây nóng, trạm nhận được rất nhiều thông tin các trường hợp chó vô chủ lang thang ngoài đường”.

Anh Trần Văn Sơn trong một lần cứu trợ một con chó mắc bệnh, vô chủ ngoài đường ray tài hỏa.

Theo anh Sơn, việc thả rông chó, không rọ mõm rất nguy hiểm vì chó rất dễ cắn người. Đặc biệt những con chó mắc bệnh bị chủ bỏ rơi, nguy cơ lây nhiễm sang người các bệnh như: Sán chó, bọ chét… và đáng sợ nhất là bệnh dại rất cao.

Những con chó sau khi được mang về trạm sẽ được các thành viên chăm sóc, tiêm phòng đầy đủ.

“Huế là thành phố du lịch, khách nước ngoài thường thích đi bộ trên những con phố. Hình ảnh những chú chó không rọ mõm, bị bệnh chạy lăng xăng giữa đường chắc hẳn khiến họ rất lo ngại.

Hi vọng các cơ quan chức năng liên quan có những biện pháp nhằm nâng cao ý thức người nuôi chó để không còn bắt gặp những hình ảnh như vậy trên đường phố Huế”, anh Sơn chia sẻ.

Kông Thành

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/canh-bao-nguy-co-mac-benh-dai-vi-tha-rong-cho-ngoai-duong-a246571.html