Mối quan hệ giữa Chelsea và Vitesse càng được thắt chặt

Mối quan hệ giữa hai CLB Chelsea và Vitesse càng được đẩy lên một tầm cao mới khi mới đây đội bóng Hà Lan đã bắt đầu đàm phán hợp đồng tài trợ với công ty viễn thông Truphone vốn có một phần quyền sở hữu của tỷ phú Roman Abramovich. Tuy nhiên, việc hai CLB càng thân thiết khiến UEFA cũng phải dành những sự quan tâm đặc biệt.

Abramovich đã bỏ ra 70 triệu bảng để mua 23,3% cổ phầ̉n Truphone vào năm ngoái và đây chính là thương vụ đầu tư lớn nhất của nhà tài phiệt người Nga tại Anh kể từ khi ông sở hữu CLB Chelsea vào năm 2003. Việc Abramovich dễ dàng thâu tóm một phần doanh nghiệp viễn thông quốc tế hàng đầu xứ sở sương mù không có gì là khó hiểu khi 60% cổ phần của tập đoàn này đang nằm trong tay của Alexander Abramov - một người bạn chí cốt của Abramovich.

Chelsea vài năm trở lại đây bắt đầu xây dựng mối quan hệ hợp tác về đào tạo nhân lực với CLB Hà Lan Vitesse theo thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Mùa này, The Blues đã gửi đến sân GelreDome bảy cầu thủ khác nhau theo dạng cho mượn. Trong đó, tài năng Christian Atsu vừa mới đây đã được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Vitesse. Vơi dàn cầu thủ trẻ tài năng này, đội bóng có biệt danh là Đại Bàng này đã nâng cấp đội hình để góp mặt trong cuộc đua vô địch Eredivisie mùa giải năm nay thay vì chỉ là một vé trụ hạng như cách đây ba mùa bóng.

Tuy nhiên, mối quan hệ chặt chẽ giữa hai CLB đang làm dấy lên nghi ngại về việc Vitesse thực chất đang bị điều khiển với chính Chelsea chứ không phải là hai CLB hoạt động độc lập. Mới đây, cựu chủ tịch Vitesse là Merab Jordania đã cáo buộc Chelsea đang kiểm soát hoàn toàn đội bóng cũ của ông và có hành động ngăn chặn không cho Vitesse giành vé dự Champions League mùa giải năm sau.
Nghi ngờ này càng có thêm tính cơ sở khi trong nửa mùa giải đầu, Vitesse đã thi đấu cực kì thăng hoa và có thời điểm họ hiên ngang ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, mọi thứ đã xoay chuyển một cách chóng mặt sau kì nghỉ đông. Những thất bại, cú vấp khó hiểu cứ liên tiếp xảy ra, thậm chí là trước những đối thủ bị đánh giá là yếu hơn rất nhiều. Điều đó khiến cho Vitesse đã chính thức kết thúc mùa giải với vị trí thứ sáu và chỉ giành được một suất dự vòng play-off đoạt vé đi Europa League.

Hợp đồng tài trợ béo bở với Truphone dự kiến sẽ là phao cứu cánh giúp đội bóng áo sọc vàng đen trang trải món nợ 35 triệu bảng nhằm đáp ứng Quy tắc công bằng tài chính của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Tuy nhiên UEFA cũng đã có những hành động cho thấy họ sẽ giám sát rất chặt chẽ hợp đồng tài trợ này.

Dự kiến chủ tịch của Vitesse là Alexander Chigrinskiy - một người bạn của tỷ phú Abramovich - sẽ phải phúc đáp trước UEFA về những điều khoản trong hợp đồng với Truphone nhằm tránh việc đầu tư trực tiếp từ Abramovich vào Vitesse để đảm bảo đây là hai CLB hoạt động độc lập với nhau chứ không phải là đứa con chung của tỷ phú người Nga.

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/ngoai-hang/201405/moi-quan-he-giua-chelsea-va-vitesse-cang-duoc-that-chat-480139/