“Mong đợi... ngậm ngùi”

Năm 2007, Việt Nam đã phải chi gần 7 tỉ USD để nhập khẩu xăng dầu. Hết tháng 11/2007, Chính phủ đã phải chi tới trên 10.000 tỷ VND để bù lỗ, bình ổn giá xăng dầu trong nước, vượt mức dự kiến (8.000 tỷ) cho cả năm 2007. Và, khi giá dầu thế giới đã lên đến trên 100 USD/thùng, thì việc bù lỗ giá xăng dầu chắc chắn sẽ phải tiếp diễn, cũng như khó tránh khỏi việc phải tiếp tục tăng giá xăng dầu.Chi tiết...

Nguồn Bộ Tài Chính: http://www.dddn.com.vn/Desktop.aspx/TinTuc/Thoi-Su/Mong_doi_ngam_ngui