Moscow nói Mỹ phóng Tomahawk đe dọa quân nhân Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Tomahawk của Mỹ tấn công căn cứ quân sự của Syria đã đe dọa cho quân nhân Nga.

Sputnik phiên bản tiếng Anh ngày 26/4 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu bất ngờ tuyên bố rằng việc Mỹ tấn công căn cứ quân sự của Syria đã tạo ra mối đe dọa cho những quân nhân Nga đang hoạt động trên lãnh thổ Syria.

"Hành động của Washington đã gây ra các mối đe dọa cho các chiến binh Nga chống lại chủ nghĩa khủng bố ở Syria. Các bước đi như vậy khiến chúng ta cần có các biện pháp bổ sung để đảm bảo sự an toàn của quân đội Nga" - ông Shoigu được dẫn lời cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu

Đây là một tuyên bố bất ngờ, rất đáng chú ý từ chính quyền Nga bởi sự kiện Mỹ dùng gần 60 quả tên lửa Tomahawk tấn công Syria đã trôi qua từ rất lâu.

Trước đó, báo Ả-rập Almasdar News dẫn các nguồn rất thạo tin ở Trung Đông cho rằng, có sự hiện diện của các quân nhân Nga tại căn cứ quân sự Shayrat bị Mỹ tập kích bằng tên lửa Tomahawk vào sáng sớm ngày 7/4 theo giờ địa phương.

Theo đó, binh lính tại căn cứ Không quân Shayrat ở Đông Homs thông báo, khi cuộc tấn công của quân đội Hoa Kỳ nhằm về phía căn cứ này, các nhân viên quân sự Nga cũng có mặt tại đây và không bị thiệt hại gì.

Trong danh sách chính thức được công bố cho đến nay, chưa ghi nhận quân nhân Nga nào bị thương hay thiệt mạng trong vụ tấn công của Mỹ ở Syria.

Tổng cộng đã có 10 người đã thiệt mạng sau vụ tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ vào căn cứ không quân Shayrat. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, vụ tấn công đã khiến 1 người phục vụ Syria mất tích, 4 người bị chết và 6 người bị thương nặng từ đám cháy một tàu chở dầu trúng tên lửa.

Trang Shahba News của Syria cho biết, trong số các binh sĩ Syria thiệt mạng có một chuẩn tướng. Chuẩn tướng Khalil Essa Ibrahim là Tư Lệnh Tiểu Đoàn 2 Trung Đoàn 136 tại Căn cứ Không quân Shayrat đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng Tomahawk.

Thống đốc vùng Homs Talal Barazi nói rằng có ít nhất 2 thường dân từ một ngôi làng gần đó chết cùng nhiều người bị thương bao gồm cả trẻ em.

Syria xác nhận có khoảng 9 máy bay đã bị phá hủy gồm 5 Su-22M3, 1 Su-22M4, 3 MiG-23ML trong khi Mỹ tuyên bố đã phá hủy 20 chiếc.

Số binh sĩ và tướng Syria thiệt mạng trong vụ Mỹ phóng Tomahawk vào căn cứ Shayrat. Trong đó có Chuẩn tướng Ibrahim (góc trên, bên phải). Ảnh: Shahba News

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis tuyên bố, Nga đã được phía Mỹ tuyên bố trước về cuộc tấn công bằng tên lửa này thông qua đường dây nóng vốn được sử dụng để giảm thiểu nguy cơ va chạm trên không giữa máy bay Mỹ và Nga ở Đông Syria.

Ông Davis nói thêm: "Chúng tôi đang đánh giá kết quả của cuộc tấn công. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy cuộc tấn công đã làm hư hỏng nặng hoặc phá hủy máy bay Syria cùng cơ sở hạ tầng hỗ trợ và thiết bị ở sân bay Shayrat, giảm khả năng cung cấp vũ khí hóa học của chính phủ Syria".

Ngọc Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/moscow-noi-my-phong-tomahawk-de-doa-quan-nhan-nga-3334167/