Một bảo vệ trường cấp 3 bị đâm tử vong

Bực tức do bị bảo vệ đuổi đánh, một số nghi phạm gây rối trật tự trong trường Trường THPT Khâm Đức, đã gọi thêm đồng bọn đến chém chết bảo vệ.

Trường THPT Khâm Đức nơi bảo vệ bị đâm tử vong

Sáng 9.9, thượng tá Phạm Việt Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đang phối hợp với Công an H.Phước Sơn truy bắt các nghi phạm sát hại bảo vệ của một trường cấp 3 trên địa bàn huyện này.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 8.9, tại khu nội trú Trường THPT Khâm Đức (TT.Khâm Đức, H.Phước Sơn), có một số nghi phạm đến gây rối trật tự tại trường.

Thấy vậy, ông Nguyễn Mạnh Tùng (43 tuổi, ở TT.Khâm Đức), là bảo vệ của trường Trường THPT Khâm Đức, chạy đến la mắng và có dùng gậy cao su đánh, xua đuổi các nghi phạm.

Bực tức vì bị ông Tùng đuổi đánh, các nghi phạm gây rối đã gọi điện cho Hồ Văn Bổng và Hồ Văn Mượn, cầm dao và tuýp đến đuổi chém ông Tùng khiến nạn nhân bị thương nặng. Do vết thương quá nặng, ông Tùng đã tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, PC45 và Công an H.Phước Sơn đã bắt được nghi phạm Mượn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy bắt các nghi phạm liên quan đến vụ án mạng.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mot-bao-ve-truong-cap-3-bi-dam-tu-vong-873819.html