Một bệnh nhân bị sán chui lên não

Giadinh.net - Ngày 15/10, Bệnh viện Trường ĐH Y- Dược Huế cho biết, vừa cứu sống thành công một trường hợp bị sán chui lên não.

Bệnh nhân là ông Nguyễn Đức T (ở Gio Linh, Quảng Trị), nhập viện trong tình trạng hôn mê, liệt nửa người, không thể chủ động trong mọi sinh hoạt cá nhân. Sau khi thực hiện các biện pháp xét nghiệm các bác sĩ phát hiện não bệnh nhân bị sán ký sinh. Theo bác sĩ Trương Quang Ánh, Trưởng khoa Ký sinh trùng, nguyên nhân sán sống ký sinh trong não ông T là do ăn thịt heo, bò chưa được nấu chín. Sau 2 tuần điều trị, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Đ.Khoa

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20091016080620468p0c1000/mot-benh-nhan-bi-san-chui-len-nao.htm