Một BV nhận làm chân giả cho bé bị cắt chân oan uổng

'Nếu em Trần Trúc Giang (16 tuổi, ở Đồng Tháp) có nhu cầu làm chân giả thì BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM sẽ thực hiện'.

Sáng 26/4, BS Đỗ Trọng Ánh, Giám đốc BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM, cho biết thông tin trên.

Theo BS Ánh, bệnh viện hiện đang áp dụng kỹ thuật làm chân giả thế hệ mới nên giúp người mang chân giả di chuyển dễ dàng, không đau. 'BV cũng đã làm chân giả cho một số trường hợp như em Giang và tất cả đều hài lòng' - BS Ánh cho biết thêm.

Kỹ thuật viên BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM đang kiểm tra chân giả. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trước đó, ngày 11/4, Giang được đưa vào BV Đa khoa huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) điều trị với chẩn đoán trật khớp gối, theo dõi chèn ép động mạch khoeo chân phải do té xe. Bác sĩ tại bệnh viện này đã tiến hành nẹp cổ chân cho Giang.

Do quá đau nhức nên hôm sau (12/4) Giang được chuyển tới BV Đa khoa tỉnh Đồng Tháp rồi tiếp tục được chuyển lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Do hoại tử bàn chân phải, tắc động mạch khoeo phải, trật khớp gối phải nên BV Chợ Rẫy phải cắt chân Giang.

Hiện tại, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đang chờ kết luận chính thức của hội đồng chuyên môn và sẽ kiểm điểm trách nhiệm của những cá nhân liên quan.

Được biết do hoàn cảnh khó khăn nên Giang nghỉ học, đi làm phụ giúp cha mẹ. Sau tai nạn, Giang mong được hỗ trợ lắp chân giả để tự đi lại và kiếm sống.

Theo Trần Ngọc/Plo.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/mot-bv-nhan-lam-chan-gia-cho-be-bi-cat-chan-oan-uong.html