Một cán bộ trường Đại học Tây Nguyên bị bắt trên "chiếu bạc"

Chiều 10/3, ông Nguyễn Tấn Vui, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên xác nhận, ông Hồ Văn Chính, công tác tại Trung tâm Công nghệ thông tin của trường đang bị tạm giữ hình sự vì tham gia đánh bạc.

Trường Đại học Tây Nguyên nơi ông Chính đang công tác

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, vào khoảng 17h ngày 27/2, trong lúc các con bạc đang say mê sát phạt nhau thì lực lượng Công an TP Buôn Ma Thuột bất ngờ ập vào căn nhà số 10/2/28 Nguyễn Thái Bình, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk kiểm tra. Tại thời điểm, lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ 5 người đang sát phạt nhau trên chiếu bạc, các đối tượng gồm: Hồ Văn Chính (ngụ phường Ea Tam, TP BMT), Trịnh Xuân Lập (SN 1981), Nguyễn Tiến Hưng (SN 1973), Nguyễn Hữu Thuyền (SN 1975), Trịnh Văn Khoa (SN 1968, cùng ngụ xã Hòa Thắng, TP BMT). Qua kiểm tra nóng, trong số 5 con bạc bị bắt có một người đang công tác tại trường Đại học Tây Nguyên.

Thượng tá Huỳnh Minh Cảnh, Đội trưởng đội Tham mưu tổng hợp Công an TP Buôn Mê Thuộc tỉnh Đắk Lắk, cho biết, Cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản và thu giữ số tiền 14,3 triệu đồng và tạm giữ hình sự với 5 người trên. Hiện cơ quan đang củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ vụ việc.

Cũng theo ông Vui, “Hiện nhà trường đang đợi quyết định của cơ quan điều tra Công an nên chưa có hình thức xử lí đối với cán bộ thuộc nhà trường quản lý”.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/mot-can-bo-truong-dai-hoc-tay-nguyen-bi-bat-tren-chieu-bac-d40336.html