Một chánh thanh tra bị chết do điều khiển xe ô tô đâm va cột điện

Chiếc xe ô tô 4 chỗ do Chánh thanh tra Sở NN&PTNT điều khiển bất ngờ mất lái, lao lên lề đường rồi tông vào trụ đèn, khiến ông này chết tại chỗ…

Trưa ngày 18/12, ông Phạm Minh Thái (SN 1979, ngụ Bình Dương) hiện đang là Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp Bình Dương điều khiển mang BKS: 61A - 266.48, chạy trên đường Hùng Vương (hướng từ trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương ra đường Phạm Ngọc Thạch).

Chiếc xe lưu thông tới khu vực khu phố 5, phường Hòa Phú (trước sân Golf Phú Mỹ) thì bất ngờ mất lái, lao thẳng lên vỉa hè rồi đâm vào trụ đèn chiếu sáng. Người đi đường đã nhanh chóng phá cửa cứu tài xế thoát ra bên ngoài, nhưng ông Thái đã chết.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp Bình Dương tử vong

Cũng trong thời điểm trên, vào lúc 14h cùng ngày, tại giao lộ Mỹ Phước – Tân Vạn nối Nguyễn Văn Bình, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 thanh niên đi xe máy với ô tô tải, hậu quả vụ tai nạn làm hai người tử vong.

Hiện trường khiến 2 người đàn ông tử vong

Theo đó, anh Nguyễn Văn O (SN 1974) và Lê Tuấn Anh (SN 1994, cùng quê Thốt Nốt, Cần Thơ) chạy xe mang BKS: 61F7 – 0326, (hướng từ ĐT 743 ra tới đường Mỹ Phước Tân Vạn, khu phố 9, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một) đã tông vào bên hông phần đuôi xe tải BKS: 61C - 047.78, do tài xế Phạm Văn Dương (SN 1986, quê Nam Định) điều khiển.

Cú tông mạnh đã khiến xe máy bị biến dạng, 2 người điều khiển xe máy và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/mot-chanh-thanh-tra-bi-chet-do-dieu-khien-xe-o-to-dam-va-cot-dien-a309694.html