Một cháu gái bị đánh giữa rừng cao su

(PL)- Ngày 26-11, người nhà em Bùi Tuyết Hoa (14 tuổi, ngụ ấp Suối Con, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo) đã gửi đơn trình báo và đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ việc cháu bị chặn đánh giữa rừng cao su.

Bà Lê Thị Kim Vân (mẹ của Hoa) cho biết: Tối 25-11, trên đường về nhà ngang qua rừng cao su thuộc Nông trường cao su Bố Lá thì Hoa bị nhóm thanh niên lạ mặt đạp ngã, đánh em bị thương và ngất xỉu. May nhờ có người đi đường đang tới nên nhóm thanh niên này bỏ chạy.

Hoa được người dân đưa vào cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Bình Dương. Khi tỉnh dậy, Hoa cho biết bị hai thanh niên tấn công bằng gậy cao su loại công cụ dành cho bảo vệ nông trường.

Công an địa phương đang làm rõ nghi vấn người hành hung nạn nhân có phải là bảo vệ Nông trường cao su Bố Lá hay không.

VÕ BÁ

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/2011112712282294p0c1015/mot-chau-gai-bi-danh-giua-rung-cao-su.htm