Một chút lo của Luis Enrique

Barcelona thắng Valencia 4-2 để tiếp tục bám đuổi Real Madrid với cách biệt 2 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Bộ ba tấn công Lionel Messi - Luis Suarez - Neymar phối hợp ăn ý cùng nhau trên hàng tấn công cho cuộc chiến lội ngược dòng thành công. Sau khi để cho Valencia mở tỷ số trước, Barcelona đã vùng lên cực kỳ mạnh mẽ.

Neymar không ghi bàn ở trận đấu này nhưng kiến tạo bàn đầu và bàn cuối. Tiền đạo Brazil đặt bóng để Suarez thoát xuống dứt điểm vào góc xa gỡ hòa 1-1. Neymar căng bóng cự ly gần để Gomes ra chân nhanh như điện khiến thủ môn Valencia đứng như trời trồng nhìn tỷ số chung cuộc 4-2. Sau khi Suarez và Neymar ghi dấu ấn thì tới lượt Messi lên tiếng. Suarez buộc Mangala phải kéo áo ngay trong vòng cấm. Mangala nhận thẻ đỏ rời sân cuối hiệp một, còn Barcelona hưởng penalty. Messi sút căng và chính xác để nâng tỷ số lên 2-1. Messi còn có một bàn thắng nữa ở phút 52. Vậy là tiền đạo Argentina đã có 41 bàn sau 40 trận chơi cho Barcelona mùa này trên mọi đấu trường. Messi tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn La Liga với 25 pha lập công, hơn Ronaldo 6 bàn. Đây là mùa giải thứ 8 liên tiếp Messi ghi hơn 40 bàn/trận cho Barcelona.

Messi trận tới phải ngồi khán đài vì đã nhận đủ 5 thẻ vàng.

Hàng công của Barcelona đã có 81 bàn ở mùa giải này, hơn đại kình địch Real Madrid đúng 10 bàn. Hàng thủ của đội bóng xứ Catalan cũng tốt hơn Real Madrid với 25 bàn thủng, ít hơn Real Madrid 3 bàn thua. Tuy nhiên, hai trận gần đây nhất của Barcelona khiến HLV Luis Enrique chút ít lo lắng bởi mỗi trận nhận 2 bàn thua. HLV Luis Enrique quyết định đổi sơ đồ 4 hậu vệ sang đá 3 trung vệ kể từ sau trận thua PSG tới 0-4 ở lượt đi vòng knock out Champions League. Sự thay đổi mạnh mẽ đó đã giúp cho đội chủ sân Nou Camp hùng mạnh vươn lên, trong đó có trận thắng lượt về PSG tới 6-1. Ông Enrique cho biết Barcelona không cứng nhắc sơ đồ chiến thuật mà linh hoạt giữa 3-4-3 và 4-3-3. Ông cũng ngợi khen đội trưởng Andres Iniesta lần đầu tiên đá trọn vẹn 90 phút kể từ tháng Giêng như dấu hiệu cho thấy lão tướng này đã hồi phục hoàn toàn chấn thương cho cuộc đua nước rút cuối mùa.

Ông Enrique thừa nhận hệ thống phòng ngự cần chặt chẽ hơn nữa, chứ không thể để thủng lưới 2 bàn/trận là rất khó khăn nếu gặp phải đối thủ mạnh. Cầu thủ cũ của Barcelona là Munir ghi bàn gỡ 2-2 nhưng không ăn mừng bàn thắng. Bàn thắng mở tỷ số của Mangala là lần thứ hai liên tiếp Barcelona thủng lưới từ "bóng chết". Mangala bật cao hơn hẳn Busquets để lắc đầu đưa bóng vào góc xa.

Rõ ràng, Barcelona cần siết lại hàng thủ, cách phòng ngự những tình huống cố định nhằm hạn chế bàn thua, nhất là lúc Messi phải nghỉ trận tới gặp Granda do án treo giò. Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2011-2012, Messi mới phải ngồi ngoài vì án treo giò (nhận đủ 5 thẻ vàng).

Hạnh Thuần

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_163428_mot-chut-lo-cua-luis-enrique.aspx