Một đại biểu Quốc hội xin thôi nhiệm vụ chuyên trách

Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết cho thôi nhiệm vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Quốc hội đối với đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định).

Ngày 10/3, ông Nguyễn Hạnh Phúc (Tổng thư ký Quốc hội) cho hay, Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa có Nghị quyết cho ông Nguyễn Văn Cảnh thôi làm nhiệm vụ ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội, từ ngày 15/2.

Theo ông Phúc, trước đó ông Nguyễn Văn Cảnh đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương, trở về Bình Định làm đại biểu kiêm nhiệm.

"Nguyên nhân ông Cảnh đưa ra là gia đình làm kinh doanh, bố mẹ đã già yếu nên muốn nghỉ chuyên trách, có thời gian lo việc gia đình. Căn cứ vào nguyện vọng đó, Thường vụ ra nghị quyết đồng ý", ông Phúc nói.

Ông Nguyễn Văn Cảnh tại hội trường Quốc hội. Ảnh: QH

Ông Nguyễn Văn Cảnh năm nay tròn 40 tuổi, quê ở xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; trình độ chuyên môn là Thạc sỹ kinh tế.

Ông làm Chủ tịch của Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Thắng, tỉnh Bình Định, từ năm 2005 đến 2011.

Trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 13 vào năm 2011, đến tháng 3/2013 ông chuyển từ lãnh đạo doanh nghiệp sang làm chuyên viên văn phòng đoàn đại biểu, trực tiếp tham mưu lãnh đạo Đoàn, sau đó làm chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Bình Định.

Từ tháng 3/2015 đến tháng 3/2016, ông Cảnh là ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội khóa 13.

Ông Cảnh tiếp tục tham gia Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khóa 14, là Ủy viên thường trực của Ủy ban này.

Theo Hoàng Thùy/Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/mot-dai-bieu-quoc-hoi-xin-thoi-nhiem-vu-chuyen-trach-142364/