Một DN bị “tố” xả nước thải gây ô nhiễm môi trường

(VH)- Gần mười ngày qua, người dân sống tại ấp Hòa Long, xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An, Bình Dương phải sống chung với dòng nước có màu đen ngòm bốc mùi hôi thối.

Theo họ, sản phẩm này chính là từ Công ty TNHH TM – DV Tân Hiệp Phát gây ra. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này. Chị Đặng Thị Hạnh một người dân sống tại số 28/12 ấp Hòa Long cho biết gia đình chị là một trong những nhà bị ảnh hưởng trực tiếp nhiều nhất. “Mấy hôm mưa lớn, nước dâng cao, nước mưa hòa lẫn với nước thải chảy từ nhà máy của Tân Hiệp Phát tràn vào nhà. Nước có mùi hôi thối, lại đen sì. Hôm nào trời nắng thì mùi bốc lên càng khủng khiếp” - chị Hạnh cho biết. Nhà chị Hạnh là một trong những hộ dân sống khá gần với nhà máy sản xuất của Tân Hiệp Phát. Các hộ dân sinh sống đây đang rất băn khoăn, lo lắng là ở đây chưa có nước máy để sinh hoạt. Đa phần người dân sử dụng nước giếng khoan. Trong thời gian gần đây, khu vực này thường xuyên bị ngập nước thải có mùi hôi nồng nặc. Ông Nguyễn Văn Điền ngụ tại 21/12 ấp Hòa Long cho biết, cá gia đình ông nuôi bị chết hàng loạt với các triệu chứng đỏ mắt, lở loét... Theo ông thì nguyên nhân gây cá chết là do nguồn nước ô nhiễm từ phía Công ty Tân Hiệp Phát. Ông đã nhiều lần khiếu nại với công ty này. Dù được đền bù nhưng vẫn không ăn thua so với thiệt hại mà họ gây ra. Để chứng minh, ông đưa chúng tôi đến con mương gần nhà, nước ở đây có màu đen, lờ nhờ và có mùi khó chịu. Thứ nước đen này được chảy ra từ một miệng cống lớn của Công ty Tân Hiệp Phát cách đó không xa. Ông Dương So Ho, Phó chủ tịch xã Vĩnh Phú cho biết: Trong thời gian qua, việc người dân ở khu vực này đã phản ánh với chính quyền địa phương về tình trạng gây ô nhiễm môi trường của Công ty Tân Hiệp Phát là có thật. Và phía chính quyền địa phương cũng đã có văn bản gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để xác minh vấn đề. Theo ông Dương So Ho thì trước đây chính quyền địa phương cũng đã có nhiều văn bản gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận An đối với việc Công ty Tân Hiệp Phát gây ô nhiễm môi trường đã được người dân phản ánh. Hơn nữa, công ty này cũng đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Cụ thể, theo văn bản số 68/CV-UBND ngày 13.4.09 gửi Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Dương thì đến ngày 11.5.2009, Sở đã có văn bản xử phạt Công ty Tân Hiệp Phát số tiền là 42,5 triệu đồng. Cùng với đó Sở đã yêu cầu Công ty này phải khắc phục những hậu quả gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường trước đó. Theo ông Lý Quốc Bảo, cán bộ phụ trách môi trường xã Vĩnh Phú, đây không phải là lần đầu mà trước đó vào tháng 1.2004, người dân tại khu vực này cũng đã phản ánh lên cơ quan chức năng về tình trạng nước thải gây ô nhiễm từ phía Công ty Tân Hiệp Phát. Công ty này cũng đã thừa nhận những sai phạm trên, đồng thời hứa sẽ khắc phục sự cố. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, những người dân sinh sống tại khu vực ấp Hòa Long, xã Vĩnh Phú một lần nữa lại phản ánh về tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, mà theo họ tác nhân chính gây nên là nhà máy sản xuất nước giải khát của Công ty Tân Hiệp Phát. Người dân xã Vĩnh Phú đang chờ đợi câu trả lời từ phía Tân Hiệp Phát cho hành động gây ô nhiễm trên.

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/chinhtrixahoi/21069.vho