Một gia đình cảnh sát Thái Lan bị sát hại

(ANTĐ) - 4 thành viên trong gia đình cảnh sát Rachan Panwong thuộc Đồn Cảnh sát huyện Bang Bua Thong đã bị bắn chết còn 1 người khác bị thương nặng trong vụ tấn công xảy ra sáng sớm hôm qua 25-3 trên một tuyến đường ở huyện Sam Khok, tỉnh Pathum Thani, miền Trung Thái Lan.

Theo ông Sanoh Thaboon, nhân viên cảnh sát Đồn Sam Khok, vụ thảm sát xảy ra khoảng 5h sáng 25-3 tại Quốc lộ 9 nằm trên địa phận huyện Sam Khok khi gia đình Panwong đang đi trên chiếc xe ôtô Toyota Fortuner (ảnh). Theo nhận định của cảnh sát, xe của ông Panwong đã bị 2 tay súng đi trên một chiếc xe khác truy đuổi, sau đó xả súng vào họ. Bà Wareerat Nimanong, 45 tuổi, trông con cho gia đình ông Panwong, cho biết, gia đình ông Panwong đã rời nhà vào ngày 23-3 ở huyện Bang Bua Thong về thăm quê ở Lampang. Chiếc xe bị tấn công khi đang trên đường từ Lampang về nhà. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, tuy nhiên, cảnh sát cho rằng hận thù cá nhân có thể là động cơ gây án.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=70614&channelid=7