Một học sinh lớp 6 bị cuốn trôi khi qua vùng nước xiết

Đi xe đạp qua vùng nước chảy xiết, nam sinh lớp 6 tỉnh Phú Thọ bị nước cuốn trôi, tử vong sau đó.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h10 phút, ngày 16/9, em Ngô Quang L. học sinh lớp 6A Trường THCS Phù Ninh (xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đạp xe qua đoạn đường nối giữa khu 2 và khu 3 thì bị nước cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chính quyền xã Phù Ninh cùng người dân tập trung tìm kiếm thi thể cháu bé.

Hiện trường xảy ra vụ việc việc.

Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Nguyễn Đức Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Ninh đã xác nhận sự việc và cho biết: “Do mưa lớn kéo dài nên khu vực cầu Dai đoạn nối liền giữa khu 2 và khu 3 bất ngờ ngập nặng, khiến cháu bé đạp xe đạp qua bị nước cuốn trôi gần 1km”.

Cũng liên quan tới sự việc đại diện Công an xã Phù Ninh cho biết đến 13h40 phút, thi thể học sinh đã được tìm thấy và gia đình đưa về mai táng theo phong tục của địa phương./.

CTV Phú Sỹ/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/mot-hoc-sinh-lop-6-bi-cuon-troi-khi-qua-vung-nuoc-xiet-671985.vov