Một huyện bị hàng loạt nhà thầu 'vây' đòi tiền thi công

Nhiều doanh nghiệp đã gửi văn bản yêu cầu UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thanh toán tiền thi công công trình hoàn thiện từ nhiều năm trước.

Ngày 21-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Rmah H'bé Nét - Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai - cho biết đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng huyện rà soát, báo cáo cụ thể những dự án, công trình đã thi công hoàn thiện nhưng chưa thanh toán đầy đủ cho các nhà thầu.

Trước đó, nhiều nhà thầu đã gửi "tối hậu thư" đến UBND huyện Chư Sê yêu cầu thanh toán tiền thi công các công trình.

Trong số các doanh nghiệp này, Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa là đơn vị "trầy trật" nhất khi hoàn thiện 4 công trình đã 8 năm nhưng chưa được thanh toán đủ tiền thi công. Ông Nguyễn Nhiều, giám đốc doanh nghiệp, cho biết năm 2017 đã hoàn thành thi công 2 công trình nâng cấp, mở rộng đường liên xã Ia Glai và xã Ia H'lốp. Tuy nhiên, sau khi làm xong, chủ đầu tư chỉ thanh toán một phần, mỗi công trình còn lại trên 1 tỉ đồng thì nợ.

Công trình đường Nguyễn Thị Minh Khai đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư vẫn nợ tiền đơn vị thi công

Công trình đường Nguyễn Thị Minh Khai đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư vẫn nợ tiền đơn vị thi công

Để đòi tiền, doanh nghiệp đã nhiều lần làm văn bản gửi huyện Chư Sê và tỉnh Gia Lai đề nghị thanh toán. Đến năm 2021, bà Rmah H'Bé Nét đã có văn bản thông báo lộ trình thanh toán số tiền còn nợ tại công trình nâng cấp, mở rộng đường liên xã Ia Glai. Theo đó, năm 2021 trả 564 triệu đồng (50%), năm 2022 sẽ trả hết số nợ còn lại. Riêng công trình nâng cấp mở rộng đường liên xã Ia H'lốp thì không được nhắc tới.

Đến hẹn không thấy trả tiền, ông Nhiều đã làm đơn khởi kiện ra tòa. Sau đó, chính quyền địa phương trả 180 triệu đồng cho công trình nâng cấp, mở rộng đường liên xã Ia Glai và 170 triệu đồng cho công trình đường liên xã Ia H'lốp. Kèm với đó, đề nghị ông Nhiều rút đơn để chính quyền địa phương thu xếp, xử lý và ông đồng ý.

"Nhưng đến nay đã là tháng 5-2024, chúng tôi vẫn chưa nhận được số tiền còn lại" – ông Nhiều bức xúc và cho biết còn 2 công trình làm vỉa hè khác đã hoàn thiện từ năm 2017 nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn nợ trên 400 triệu đồng.

Tương tự, năm 2019, một công ty xây dựng có trụ sở tại TP Pleiku đã ký 2 hợp đồng thi công xây dựng tại công trình đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường ven hồ Tổ dân phố 8, tuyến dọc 2 bên bờ suối nhánh tây thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê.

Tại các công trình này, nhà thầu đã hoàn thiện thi công phần mặt bằng được giao, được quyết toán phần thi công. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư mới trả một phần, còn lại tổng số tiền trên 4,7 tỉ đồng vẫn chưa thanh toán cho doanh nghiệp.

Gần đây nhất, năm 2023, BQLDA đầu tư xây dựng huyện Chư Sê đã ký hợp đồng xây dựng công trình "Mở rộng đường liên xã Ia Glai đi xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê" với Công ty TNHH MTV Phúc Hưng. Tháng 9-2023, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn nợ đơn vị thi công trên 722 triệu đồng.

"Theo chúng tôi được biết về luật đầu tư công là khi có đủ vốn mới phê duyệt dự án công trình, nhưng không biết lý do gì công trình đã hoàn thiện mà chủ đầu tư chưa thanh toán số tiền còn lại cho nhà thầu" – ông Thái Văn Hoài, Giám đốc Công ty Phúc Hưng, thắc mắc.

Nợ Quỹ phát triển đất Gia Lai hàng chục tỉ

Theo Sở Tài chính Gia Lai, UBND huyện Chư Sê vẫn chưa hoàn trả khoảng 50 tỉ đồng vốn mà trước đó đã ứng của Quỹ Phát triển đất tỉnh Gia Lai.

Trong giai đoạn 2019 và 2020, UBND huyện Chư Sê đã ứng trên 86 tỉ đồng từ Quỹ Phát triển đất tỉnh Gia Lai để thực hiện 16 dự án. Các năm qua, quỹ và hội đồng quỹ đã có nhiều văn bản đôn đốc huyện Chư Sê hoàn trả vốn ứng.

Đáng chú ý, trong giai đoạn trên, Quỹ Phát triển đất tỉnh Gia Lai cho 17 dự án cấp huyện quản lý ứng tiền thì riêng huyện Chư Sê đã được ứng để làm 16 dự án. Một dự án còn lại do huyện Chư Pứh ứng gần 6 tỉ đồng.

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/mot-huyen-bi-hang-loat-nha-thau-vay-doi-tien-thi-cong-196240521155427854.htm