Một lãnh đạo ban quản lý rừng bị bắt vì tham ô

Chiều 28/5, Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Công Lập, 43 tuổi, Phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân.

Cơ quan Công an Phú Yên cũng tổ chức khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Đào Công Lập. Bị can Đào Công Lập hiện đang cư trú tại thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân bị khởi tố về tội tham ô tài sản. Điều tra ban đầu cho thấy Đào Công Lập đã có hành vi lấy tiền quỹ khoảng 200 triệu đồng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Đan (cũ) thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên để sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi thực hiện hành vi này, bị can Lập đang giữ chức vụ Phó Ban phụ trách thường trực rừng phòng hộ Hà Đan (cũ). Liên quan đến vụ án trên, sáng 7/4, một vụ cháy rừng cây dầu rái và kéo lá tràm trồng từ năm 2005-2007, với diện tích 358ha, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Đan (cũ) đã xảy ra. Sau đó, Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Đan (cũ) sáp nhập vào Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân. Tuy nhiên, Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân chưa thống nhất nhận bàn giao vì phúc tra có 116ha mà Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Đan (cũ) không trồng cây, nhưng chưa kiểm tra lại thì đã xảy ra vụ cháy rừng nói trên. Diện tích rừng trồng bị cháy thuộc địa bàn xã vùng cao Phú Mỡ - cách trung tâm huyện lỵ Đồng Xuân 70km về phía Tây và giáp với tỉnh Gia Lai. Tổng kinh phí đã đầu tư trồng và chăm sóc diện tích rừng nói trên hơn 3,1 tỷ đồng./. Thế Lập (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/mot-lanh-dao-ban-quan-ly-rung-bi-bat-vi-tham-o/20105/46907.vnplus