Một mất, mười ngờ

(VH)- Vụ đánh bom cảm tử vào lực lượng Cận vệ Cách mạng ở Iran không chỉ làm chấn động tình hình chính trị an ninh xã hội ở đất nước này mà còn ảnh hưởng tới cả quan hệ của Iran với phương Tây và Pakistan vì phía Iran đã cáo buộc phương Tây và Pakistan dính líu tới vụ đánh bom này.

Những diễn biến đó gợi nhớ đến mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan sau khi xảy ra vụ đánh bom khủng bố ở Mumbai (Ấn Độ). Khi đó, Ấn Độ cũng đã ngay lập tức cáo buộc Pakistan có liên quan tới vụ khủng bố và gia tăng áp lực ngoại giao đối với Pakistan. Về sau Ấn Độ đưa ra bằng chứng và phía Pakistan cũng đã phải công nhận một phần trách nhiệm. Cho tới nay chưa thấy phía Iran đưa ra bằng chứng cụ thể gì. Nhưng vì mối quan hệ giữa Iran và phương Tây vẫn luôn căng thẳng và đầy nghi kỵ nên mọi hành động chống lại Iran đều rất nhanh chóng có thể bị coi là do đối phương chủ mưu gây ra. Chính phủ Pakistan lại đang tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng Taliban và hạ quyết tâm dẹp yên sự quấy rối của lực lượng Hồi giáo quá khích ở trong nước. Trong vụ đánh bom khủng bố ở Ấn Độ lại có phần trách nhiệm của Pakistan mà đối với Iran thì đó chẳng khác gì một tiền lệ. Trong bối cảnh đó, chuyện một mất, mười ngờ thì xem ra cũng chẳng có gì là lạ. Cáo buộc như vậy cũng là cách ứng phó đơn giản nhất mà cũng hiệu quả nhất ở thời điểm hiện tại đối với Iran. Động thái đối ngoại này lại đồng thời có thể bao hàm tác động đối nội không nhỏ bởi tấn công vào lực lượng Cận vệ Cách mạng ở Iran chẳng khác gì tấn công trực diện vào hệ thống quyền lực và uy danh của ban lãnh đạo tôn giáo chính thống ở Iran. Một vụ việc như vậy không phải là chuyện nhỏ, điều tra và kết luận cũng chẳng dễ gì sớm có thể kết thúc cho nên cũng dễ hiểu khi phía Iran cần phải có thời gian mới có thể làm rõ vụ việc. Trong khi đó, Iran lại đang tiến hành đàm phán với các đối tác khác về vấn đề hạt nhân. Vụ tấn công làm ảnh hưởng xấu đến vị thế của Iran ở cuộc đàm phán này và qua đó tác động tiêu cực tới triển vọng đạt được giải pháp vấn đề. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà phía Iran cáo buộc như vậy.

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/quocte/21061.vho