Một người nước ngoài lãnh án vì xài thẻ tín dụng giả

Bị cáo người nước ngoài lãnh 3 năm tù vì sử dụng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt hơn 5,5 triệu đồng.

Ngày 15-6, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo For Zheng Yi (SN 1985, quốc tịch Malaysia) 3 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tối 28-10-2015, For Zheng Yi đến văn phòng giao dịch Công ty Hành Trình Việt (quận 1, TP HCM) mua vé máy bay. Yi dùng 6 thẻ visa thanh toán tiền vé máy bay từ Malaysia đi Đài Loan nhưng không được. Nhân viên công ty thấy khả nghi nên báo công an.

Cơ quan công an tịch thu của Yi 18 thẻ tín dụng các loại. Khám xét chỗ ở, cơ quan điều tra thu giữ thêm 12 thẻ tíng dụng, 2 hóa đơn thanh toán và một hợp đồng vận chuyển.

Qua điều tra xác định trong 32 thẻ tín dụng có đến 30 thẻ là giả.

Bị cáo ra khỏi phòng xử án

Zheng Yi khai nhận khi lái taxi ở quê nhà, Zheng Yi thiếu nợ của tổ chức tín dụng đen, không có khả năng chi trả. Khi ấy, 1 người tên Nicole (không rõ lai lịch) đề nghị Zheng Yi sang Việt Nam. Ngoài xóa nợ, Nicole còn trả thêm một khoản tiền công. Vì vậy, Zheng Yi đồng ý.

Ngày 28-10-2015, Zheng Yi mang theo 30 thẻ giả nhập cảnh vào Việt Nam. Đến nơi, theo hướng dẫn trước đó, Zheng Yi dùng thẻ giả mua card điện thoại rồi liên hệ với người tên Wai Hong Leong (không rõ lai lịch). Người này chỉ Zheng Yi đi taxi từ sân bay đến một khách sạn ở quận 1 thuê phòng.

Tại đây, 2 người bàn nhau mang thẻ giả đi múa vé máy bay.

Khi cả 2 đến Công ty Hành Trình Việt, Hong Leong sử dụng thẻ giả thanh toán thành công và rời đi. Yi thất bại nên bị bắt.

Tổng cộng, Zheng Yi chiếm đoạt hơn 5, 5 triệu đồng nhờ việc dùng thẻ giả (mua card điện thoại, thanh toán tiền khách sạn).

Tin - ảnh: H.Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/mot-nguoi-nuoc-ngoai-lanh-an-vi-xai-the-tin-dung-gia-20160615115950187.htm