Một người Việt bị bắt vì nghi sát hại bạn cùng phòng ở Nhật

Cảnh sát Nhật Bản cho biết Nguyễn Văn Đức, 21 tuổi, mang quốc tịnh Việt Nam, đã bị bắt giữ ngày 31/7 vì bị tình nghi sát hại một người đồng nghiệp gần căn hộ mà họ cùng sống ở Nagoya.

Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Kyodo, Cảnh sát Nhật Bản cho biết Nguyễn Văn Đức, 21 tuổi, mang quốc tịnh Việt Nam, đã bị bắt giữ ngày 31/7 vì bị tình nghi sát hại một người đồng nghiệp gần căn hộ mà họ cùng sống ở Nagoya, miền Trung Nhật Bản.

Theo nguồn tin trên, Nguyễn Văn Đức bị tình nghi đã dùng dao đâm Dương Văn Chiến, 30 tuổi, người Việt Nam ở cùng phòng.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 30/7. Nguyễn Văn Đức đã nhận tội.

Một người đàn ông lái xe đưa hai người trên về nhà sau khi đi ăn tối cùng nhau vào tối ngày 30/7 đã gọi điện cho cảnh sát vào khoảng 22 giờ 30 phút (giờ địa phương) khi phát hiện Dương Văn Chiến bị chảy máu từ cổ.

Dương Văn Chiến đã thiệt mạng do mất máu sau khi được đưa đến bệnh viện./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mot-nguoi-viet-bi-bat-vi-nghi-sat-hai-ban-cung-phong-o-nhat/398660.vnp