Một nhân viên điện lực nguy kịch vì điện giật

Sau sự cố phóng hồ quang điện trên đường dây 22 KV, một công nhân bị treo gần nửa giờ trên cột điện trong tình trạng bị bỏng nặng.

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 18.1 và người bị nạn là anh Trương Ứng Huê ( 29 tuổi, công nhân của Công ty Điện lực Bạc Liêu).

Vào thời điểm trên, anh Huê cùng 2 công nhân khác đang khắc phục sự cố trên đường dây đoạn ngang Chi nhánh Điện cao thế Bạc Liêu.

Một tiếng nổ lớn phát ra, anh Huê bị giật gây bỏng nặng, cháy quần áo và treo gần nửa giờ trên trụ điện.

Người dân gần hiện trường cho biết, mặc dù gần đó có xe thang nhưng không hiểu vì lý do gì mà không chạy đến cứu nên 2 đồng nghiệp của anh Huê phải dùng tay mở dây đai để đưa đồng nghiệp xuống đất và công việc này mất gần nửa tiếng đồng hồ.

Tại Bệnh viện Bạc Liêu, nạn nhân được xác định bỏng nặng độ 4.

Do sức khỏe anh Huê rất nguy kịch nên anh Huê đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Hàm Yên

Trong ảnh: Khu vực xảy ra sự cố.

Nguồn Thanh Niên: http://motthegioi.vn/xa-hoi/mot-nhan-vien-dien-luc-nguy-kich-vi-dien-giat-39869.html