Một phụ nữ bị chồng và hàng xóm đánh tổn thương nội sọ

Một phụ nữ ở xã Gia Phố, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) rất bức xúc sau khi bị hàng xóm và chồng đánh thâm tím người, tổn thương nội sọ.

Chị Nghiệm bức xúc kể lại việc bị chồng và hàng xóm đánh. Ảnh: ĐQ

Theo đó, sáng nay (1.6), thông tin với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hồng Thanh - Trưởng Công an xã Gia Phố - cho biết, Công an xã này đã làm việc với bị hại là chị Nguyễn Thị Nghiệm (37 tuổi, trú xóm Phố Hương) và triệu tập các đối tượng đánh chị Nghiệm.

"Lúc triệu tập lên, các đối tượng nói không lấy tay đấm như bị hại phản ánh mà dùng tay vẩy. Dù vẩy hay đấm thì cũng đã gây thương tích cho bị hại nên cứ phải chịu trách nhiệm" - ông Thanh nói. Cũng theo ông Thanh, công an xã Gia Phố đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Trước đó, chị Nghiệm có đơn gửi Công an xã Gia Phố trình bày sự việc: Chiều 23.5, anh Nguyễn Văn Thành là con trai của ông Nguyễn Văn Song (trú thôn Trung Phố, xã Gia Phố) đến nhà chơi rồi bịa đặt, nói xấu về đời tư của chị Nghiệm và con gái là Lê Thị Thu Trang.

Tối cùng ngày, cháu Trang thuật lại câu chuyện anh Thành nói xấu hai mẹ con cho cả gia đình nghe. Lúc này anh Phạm Đình Thiện (chồng thứ hai của chị Nghiệm) bỗng truy xét, lăng mạ rồi đánh đập, đuổi hai mẹ con chị Nghiệm ra khỏi nhà.

Một lúc sau, ông Nguyễn Văn Song sang nhà chị Nghiệm rồi giữa hai bên có lời qua tiếng lại, ông Song lao vào đấm đá chị Nghiệm, nắm tóc lôi ra ngoài đường đánh thì được mọi người can ngăn.

Hậu quả, chị Nghiệm bị nhiều vết thương trên vùng mặt và người. Ngày 25.5, chị Nghiệm đến BVĐK Hương Khê khám, được chẩn đoán bị tổn thương nội sọ và hai màng mắt bị mờ, sưng dập trán…

Trần Tuấn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/mot-phu-nu-bi-chong-va-hang-xom-danh-ton-thuong-noi-so-669977.bld