Một phụ nữ Pakistan giết và nấu chồng

PNO - Ngày 25/11, Cảnh sát Karachi, một thành phố miền nam Pakistan, cho biết họ đã bắt giữ một phụ nữ do nghi ngờ chị ta giết chồng, cắt thành nhiều mảnh và bỏ vào nồi nấu chín.

Zainab Bibi, 32 tuổi bị bắt liên quan đến vụ giết người hôm thứ ba mà chồng bà – ông Ahmad Abbas – là nạn nhân.

Người phụ nữ bị nghi ngờ “làm thịt” chồng

Cháu trai của Bibi, Zaheer Ahmed, 22 tuổi, bị buộc tội giúp đỡ dì đâm ông Abbas đến chết và “pha” xác ông ta thành nhiều miếng nhỏ. Cảnh sát cho biết nữ hung thủ muốn nấu chín các bộ phận cơ thể của chồng để dễ bề vứt bỏ mà không bị bắt. Tuy nhiên, hàng xóm ông Abbas đã báo cho cảnh sát khi họ phát hiện mùi hôi rất lạ trong khu phố.

Kênh truyền hình vệ tinh nội địa ARY News của Pakistan đã hỏi chuyện Bibi tại đồn cảnh sát ở thành phố Karachi nơi bà đang bị giam giữ.

Trả lời phỏng vấn chương trình của ARY News - phát sóng đêm 25/11 - kẻ sát nhân Bibi tuyên bố đã giết chồng vì ông ta có ý đồ “quan hệ” với cô con gái riêng 17 tuổi của bà, và cho biết bà không hối tiếc về hành động của mình. “Tôi đã lấy mạng chồng tôi, trước khi ông ấy dám đụng vào con gái tôi”, Bibi nói.

Hồng Kỳ (theo CNN)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2011/Pages/mot-phu-nu-pakistan-giet-va-nau-chong.aspx