Một phút lả lướt trên thảm đỏ sự kiện, Phạm Băng Băng 'đút túi' 300 triệu đồng

Với danh tiếng hiện tại của Phạm Băng Băng thì ban tổ chức có phải bỏ ra một số tiền cao chót vót cũng không có gì là lạ.

Một phút lả lướt trên thảm đỏ sự kiện, Phạm Băng Băng "đút túi" 300 triệu đồng

Trong nhiều năm gần đây, ngôi sao "Võ Tắc Thiên truyền kỳ" Phạm Băng Băng đã vượt mặt nhiều ngôi sao tại Trung Quốc để trở thành ngôi sao giàu có nhất showbiz Trung Quốc và Châu Á. Cô cũng đã vượt mặt nhiều ngôi sao tại Trung Quốc để có vị trí đầu bảng trong những ngôi sao có nguồn thu nhập và tần số xuất hiện trước công chúng nhiều nhất.

Không chỉ xuất hiện ở những bảng thành tích tại Châu Á, năm 2016, tạp chí uy tín về tài chính của Mỹ là Forbes đã công bố Phạm Băng Băng đứng ở vị trí thứ 5 với thu nhập 17 triệu USD.

Tạp chí Forbes cũng có dòng nhận xét đầy hoa mỹ khi nói về vị trí cao của Phạm Băng Băng: "Phạm Băng Băng là nữ diễn viên người Hoa duy nhất góp mặt trong danh sách những sao nữ có thu nhập cao nhất nhờ các vai diễn trong những bộ phim ở trong nước như Tẩu thoát ngoạn mục và Nữ nhân vương triều: Dương Quý Phi.

Trong khi khán giả Hoa Kỳ có thể biết đến cô từ năm 2014 qua bom tấn X-Men: Days of Future Past và là một gương mặt đại diện cho Chopard hay L’Oreál".

Top 10 sao nữ giàu nhất thế giới 2016 của Forbes.

Được biết, Phạm Băng Băng kiếm được từ những khoản thu từ việc đóng phim, nhà sản xuất, hay làm người mẫu đại diện cho các thương hiệu, tạp chí nổi tiếng.

Được xem là "Nữ hoàng quảng cáo" và "Nữ hoàng trang bìa" của các tạp chí lớn tại Trung Quốc, vì vậy, mỗi khi xuất hiện ở đâu, "Nữ hoàng thị phi" lại trở thành tâm điểm ở nơi đó.

Cát xê top 1 Châu Á

Theo thống kê vào năm 2012, mỗi lần nhận lời làm khách mời trong một sự kiện, "nữ hoàng quảng cáo" Phạm Băng Băng nhận được khoảng 12 tỷ đồng/giờ.

Có thể nói, về khoản kiếm tiền từ các sự kiện, Phạm Băng Băng đã vượt xa những tên nổi tiếng khác như Chương Tử Di, Triệu Vy.

Con số này đã được tăng lên vào năm 2013 theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Theo tiết lộ của hàng loạt các trang tin như Sina, Sohu... cát-sê cao nhất mà Phạm Băng Băng nhận được cho mỗi phút xuất hiện trên thảm đỏ lên tới 60.000 nhân dân tệ (gần 300 triệu đồng).

Các phương tiện truyền thông cũng cho biết, con số công bố trên chỉ là ở các sự kiện trong nước. Còn với những sự kiện do các thương hiệu quốc tế tổ chức kéo dài khoảng 2 tiếng, người đẹp họ Phạm đã có thể mang về 7,2 triệu NDT (khoảng hơn 20 tỷ đồng).

Đây chỉ là thống kê vào năm 2013 và chắc chắn rằng con số ở thời điểm này không thể nào thấp hơn thành tích mà người đẹp từng tạo dựng được cách đây nhiều năm.

Theo một nguồn tin không chính thức, ở thời điểm hiện tại để Phạm Băng Băng xuất hiện trên thảm đỏ thì ban tổ chức sự kiện phải bỏ ra thấp nhấp khoảng 3 triệu NND (hơn 10 tỉ đồng) cho tới cao nhất là gần 9 triệu NDT (khoảng 30 tỷ VND).

Theo truyền thông Hoa ngữ thì ngoài cát xê đi sự kiện, cát-sê quảng cáo khoảng từ 800 đến 1000 vạn NDT (tương đương với 26,4 tỷ đến 33 tỷ đồng).

Giá cao đến vậy tại sao các nhà tổ chức sự kiện vẫn "chịu chơi"?

Nhiều tờ báo Trung Quốc đã đặt ra câu hỏi, rốt cuộc ai là người đẩy giá cát xê của Phạm Băng Băng lên cao ngất ngưởng như vậy, thậm chí còn cao hơn rất nhiều các ngôi sao lão làng như Chương Tử Di, Thành Long.

Có một thực tế khá hài hước đó chính là thực ra truyền thông cũng là tác nhân giúp Phạm Băng Băng có cát xê cao như vậy. Và nguyên nhân đến từ những bài báo, những thông tin được cập nhật hàng ngày về Phạm Băng Băng.

Quả thật, ở làng giải trí Hoa ngữ, Phạm Băng Băng vẫn đang là tường thành. Và một điều đặc biệt là cứ có scandal là Phạm Băng Băng lại càng đắt sô hơn trước.

Hơn nữa, sức "nóng" của Phạm Băng Băng không dừng lại ở cộng đồng người Hoa, mà còn lan tỏa đến nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, xa hơn nữa là đến với các quốc gia phương Tây.

Trong khi nhiều ngôi sao Trung Quốc chật vật tìm chỗ đứng ở quốc tế thì Phạm Băng Băng đã là gương mặt đại diện và quảng cáo cho rất nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Cartier, hãng tóc giả Rebecca, L'Oreal, Nokia, Mercedes-Benz, Milan, Elizabeth, Bazaar...

Vì thế, để thu hút sự chú ý của công chúng, các nhà tổ chức sự kiện không ngần ngại rút một khoản hầu bao "kếch xù" để mời cho được người đẹp.

Xét cho cùng, so với tầm ảnh hưởng, những lợi nhuận và độ nổi tiếng mà Phạm Băng Băng đem lại cho họ thì con số thù lao kia quả thật cũng rất xứng đáng.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/mot-phut-la-luot-tren-tham-do-su-kien-pham-bang-bang-dut-tui-300-trieu-dong-20170521112744051.htm