Một quan chức Bỉ mê Đệ nhất phu nhân Pháp

TP - Ngày 12/10, một quan chức chính phủ Bỉ đã bộc bạch với giới truyền thông nước này việc ông ta và bà Carla Bruni, phu nhân Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy “có chuyện với nhau”.

Việc này có nguy cơ gây nên sóng to gió lớn trong quan hệ giữa hai nước láng giềng. Năm nay 33 tuổi, ông Charles Mitchell hiện là Thư ký Ủy ban Hợp tác phát triển của chính phủ Bỉ. Hôm 12/10, ông ta đã nói với các phóng viên: hồi tháng 9 vừa qua, khi tới New York để dự Hội nghị quốc tế nghiên cứu về bệnh AIDS, ông đã gặp Đệ nhất phu nhân Pháp và lập tức hai người đã có tình cảm với nhau. Ông Charles Mitchell kể: “Tại phòng họp, chúng tôi đã nhìn thẳng vào mắt nhau và tôi có thể nói một cách không hề ngượng ngùng rằng: qua ánh mắt, tôi cảm nhận rõ cả hai chúng tôi đều dành cho nhau tình cảm đặc biệt”. Đồng nghiệp của Charles Mitchell nói: “Từ trước đến nay, ông ấy rất có cảm tình với bà Carla Bruni. Ông ấy si mê không chỉ bởi phu nhân Tổng thống Pháp có vẻ bề ngoài quyến rũ, mà còn rất hâm mộ lý tưởng của bà ấy. Lần trước đã có lần dự hội nghị với bà ấy, ông ấy có cảm xúc rất tuyệt, nên không thể kìm giữ được việc bộc bạch tình cảm của mình trên mặt báo. Suy nghĩ ban đầu của ông ấy là muốn qua đó để thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai quốc gia Bỉ và Pháp, nhất là trong việc chung tay giải quyết vấn đề đại dịch AIDS đang hoành hành ở châu Phi”. Việc một quan chức Bỉ nói thẳng việc “có quan hệ tình cảm” với phu nhân của Tổng thống đã gây nên phản ứng mạnh mẽ trong các giới ở Pháp. Điện Elysee đã lập tức lên tiếng cho rằng những lời lẽ của ông Charles Mitchell chỉ hoàn toàn là quan điểm của cá nhân ông ấy và là sự sỉ nhục Đệ nhất phu nhân của họ. Một quan chức Điện Elysee nhấn mạnh: “Đệ nhất phu nhân rất hài lòng về cuộc hôn nhân của mình, bà ấy không đáng bị người khác sỉ nhục như thế”. Báo điện tử Le Post bình luận: “Quả thực, Đệ nhất phu nhân từng là người mẫu thế giới, là một nhân vật có điểm gây tranh cãi, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ có một chính khách lại có những lời lẽ như thế. Cách hành xử của ông ta thể hiện sự không tôn trọng nước Pháp”. Có báo lo ngại những lời lẽ vô trách nhiệm của Charles Mitchell rất có thể sẽ gây nên cơn sóng gió ngoại giao giữa hai nước. “Nhật báo nước Bỉ” phê phán Charles Mitchell nói năng “quá bốc” và viết: “Không khó cũng có thể đoán biết một số người trong Điện Elysee mất ăn mất ngủ về những lời lẽ của Charles Mitchell”.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=174762&channelid=5