Một sinh viên bị chém lìa bàn tay

(VnMedia) - Chỉ vì mâu thuẩn cá nhân, mà anh Phạm Văn K, (SN 1987, HKTT huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Đã bị một đồng nghiệp dùng dao chém lìa tay. Chiều nay (21-10), gia đình anh K cho biết, các Bác sỹ Bệnh viện 108 đã hoàn thành ca phẩu thuật ghép tay cho anh K.

Anh Phạm Văn K được cấp cứu tại bệnh viện 108 Hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, mẹ mắc bệnh tim, nên vừa bước chân vào giảng đường (Học viện Tài chính), K. đã vội đi kiếm việc làm thêm tự lo cho cuộc sống. Với vóc dáng khỏe mạnh, K. xin vào làm tại Công ty vệ sĩ Hoàng Long ở Phú Lãm, Hà Đông. Khoảng 16h ngày 18 – 10, theo sự phân công của công ty Hoàng Long, anh K đến sân vận động quận Hà Đông để bảo vệ đoàn ca nhạc sẽ diễn ra tại đây. Lúc này anh gặp Tống Xuân Dũng (SN 1990, HKTT tại Đoài Thôn, xã Hà Lan, TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa – sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật, thương Mại), cùng làm việc tại Công ty vệ sĩ Hoàng Long. Do Dũng và anh K vốn có mâu thuẫn từ trước nên tại đây 2 người đã xẩy ra xô xát. Sau khi được mọi người can ngăn, Tống Xuân Dũng và anh Phạm Văn K đi xuống Sân vận động để làm nhiệm vụ. Trong quá trình làm việc, anh Phạm Văn K đã soi đèn pin vào mặt Dũng và 2 người lại xẩy ra xô xát dẫn tới đánh nhau. Tống Xuân Dũng đã bỏ về nhà trọ lấy 1 con dao nhọn (loại thường dùng để gọt hoa quả) và chờ anh Phạm Văn K trước cổng trường Cao đẳng Kinh tế, Kỷ thuật, Thương Mại. Đến khoảng 0h ngày 19-10, khi anh Phạm Văn K đi bảo vệ đoàn ca nhạc về ngang qua, Tống Xuân Dũng chặn đường để “nói chuyện” với anh K. Trong lúc xô xát, hai bên đã dùng gạch ném vào người nhau. Tống Xuân Dũng rút dao gọt hoa quả trong người xông tới chém 1 nhát đứt lìa bàn tay trái. Không dừng lại ở đó, Dũng còn tiếp tục chém nhiều nhát vào người anh K. Sau khi gây án, Tống Xuân Dũng bỏ chạy về nhà trọ. Anh Phạm Văn K được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 108. Được sự động viên của gia đình và Cơ quan công an, đến 14h ngày cùng ngày, Tống Xuân Dũng đã đến CAQ Hà Đông đầu thú. Tại Cơ quan công an, Dũng đã thừa nhận hành vi chém anh Phạm Văn K. Hiện vụ việc đang được CAQ Hà Đông tiếp tục điều tra làm rõ. Trọng Hiếu

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=22&newsid=177532