Một thanh niên định tự thiêu trong nhà mình

- Vì những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, một nam thanh niên đã mua xăng về định tự thiêu trong chính phòng riêng của mình.

14h ngày 28/3, Phạm Huy Thắng (SN 1985, ở Tô Hiến Thành, Hà Nội, tạm trú tại tổ 17, phường Sài Đồng, quận Long Biên, HN) đã mua xăng mang về nhà rồi đóng cửa phòng riêng, dùng dao dọc giấy cắt cổ tay trái, đổ xăng lên người và sàn nhà định tự thiêu. Tuy nhiên, mọi người đã kịp thời phát hiện và báo công an đến giải quyết. Công an phường Sài Đồng, Long Biên, HN đã phối hợp với gia đình và các lực lượng tại chỗ tổ chức tuyên truyền, vận động và cuối cùng Thắng đã ra mở cửa. Nguyên nhân dẫn đến hành động kể trên của Thắng được xác định là do trước đó Thắng có mâu thuẫn với bố mẹ về việc xin tiền đi học nghề cắt tóc tại TP Hồ Chí Minh nhưng không được. Cũng liên quan đến hành động tự tử vì mâu thuẫn gia đình, trước đó, lúc 16h20 ngày 26/3, Đặng Thị Phin (SN 1983, trú tại Khuổi Tông, xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) dắt hai con của mình là Triệu Văn Thắng (SN 2004) và Triệu Thị Nhất (SN 2006) lên đồi bắt ăn lá ngón. Sau khi hai con đã ăn lá ngón, chính Phin cũng ngắt lá ngón ăn. Hậu quả, Phin bị chết, còn hai cháu nhỏ đã được cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Nguyên nhân ban đầu của sự việc trên được xác định là do mâu thuẫn gia đình. Công an huyện Nguyên Bình, Cao Bằng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và đang tiếp tục điều tra. T.N

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/03/839029/