Một thanh niên mang xăng đốt xe máy giữa quốc lộ

Khoảng 6 giờ 45 ngày 19-7, ngay tại khu vực vòng xong Tam Hiệp (thuộc địa bàn khu phố 1, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa), một thanh niên mang xăng đổ lên xe máy châm lửa đốt.

Khoảng 6 giờ 45 ngày 19-7, ngay tại khu vực vòng xong Tam Hiệp (thuộc địa bàn khu phố 1, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa), một thanh niên mang xăng đổ lên xe máy châm lửa đốt.

Sự việc còn khiến nhiều người đi đường hoảng loạn khi thanh niên này tiếp tục đổ xăng lên người rồi lao vào chiếc xe đang cháy. Tuy nhiên, nhờ nhiều người đi đường nhanh chóng cản lại nên người thanh niên này không bị gì.

Chiếc xe máy anh Ngọc đã đốt cháy trụi phần đầu (Ảnh: BHY)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Bình Đa (TP.Biên Hòa) phối hợp với Cảnh sát 113 Công an tỉnh đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng công an xác định, thanh niên đổ xăng, châm lửa đốt xe là Dương Quốc Ngọc (35 tuổi, ngụ KP.3, phường Long Bình, TP.Biên Hòa). Riêng chiếc xe máy mang biển số 60X9-5009 đã bị anh Ngọc đốt cháy hết phần đầu.

Đại diện Công an phường Bình Đa cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ việc trên, người nhà anh Ngọc đã có mặt tại hiện trường để xác minh. Theo người nhà anh Ngọc, trước đó anh này bị bệnh tâm thần và gia đình đã đưa đi chữa bệnh. Sau khi ổn định, anh Ngọc được gia đình đưa về nhà. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bệnh của anh này lại tái phát. Sáng 19-7, anh Ngọc đã lấy xe máy đi ra khỏi nhà và xảy ra sự việc trên.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã phối hợp với gia đình đưa anh Ngọc trở lại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 để điều trị.

Theo Trần Danh (Báo Đồng Nai)

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/kiem-sat/tin-an-ninh-trat-su/201707/dong-nai-mot-thanh-nien-mang-xang-dot-xe-may-giua-quoc-lo-2562875/