Một thư viện xanh đúng nghĩa

Sáng ngày 6-1, Quỹ Trái tim nhân ái - Báo Hànôịmới và Công ty TNHH Grab Taxi tiếp tục khai trương thư viện mẫu tại Trường Tiểu học Bắc Sơn A, Sóc Sơn, Hà Nội và tặng 50 suất quà cho học sinh nghèo học giỏi nơi đây. Đây là đợt trao tặng thứ 2 của chương trình “Thư viện tri thức, vun đắp tương lai”.

Trong chương trình, 1.500 quyển truyện, sách, đồ dùng học tập, đồ chơi, 4 kệ sách và các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của thư viện đã được trao tặng cho các em học sinh và Trường Tiểu học Bắc Sơn A. Không thể tả hết niềm vui vỡ òa trong mắt các em học trò nghèo hiếu học khi đón nhận túi quà gồm đồ chơi, đồ dùng học tập, vở, bút... Các em mân mê túi quà, đôi tay như muốn lấy hết quà tặng ra để ngắm nghía, để khoe với các bạn cùng trang lứa.

Có được niềm vui này là nhờ vào sự nỗ lực, cần mẫn học tập, và các em có quyền được động viên, quyền được quan tâm. Món quà này chính là niềm khích lệ với các em, là lời động viên rằng, các em không cô đơn, niền vui của các em vẫn luôn đầy ắp. Em Trần Văn Tiến, học sinh lớp 5B chia sẻ: “Hôm nay, cháu rất vui vì không những được nhận quà mà còn được đọc sách, truyện tranh. Món quà Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànôịmới và Công ty TNHH Grab Taxi thật sự ý nghĩa với chúng cháu”. Em Nguyễn Thị Phi Nhung, học sinh lớp 3Đ cho hay: “Mỗi giờ ra chơi, cháu và các bạn lại tập trung đọc sách, báo, truyện. Tuy nhiên, sách, báo, truyện ở trường không nhiều. Giờ đây, có thêm nhiều sách, truyện mới, cháu vui lắm”.

Thầy giáo Chu Văn Kiểm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Sơn A cũng cho biết, trường có 832 học sinh thì có tới 350 em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, trường được đầu tư xây dựng các lớp học theo tiêu chuẩn nông thôn mới tuy nhiên trang thiết bị cơ sở vật chất vẫn còn thiếu thốn. Đặc biệt thư viện của trường còn nghèo nàn, thiếu nhiều đầu sách và các phương tiện khác. Các sách truyện có trong thư viện hiện nay đều do huy động từ học sinh mang đến đóng góp mỗi em 1-2 quyển. Nhà trường cũng trích quỹ mua sách truyện cũ để trưng bày ở thư viện nhưng "như muối bỏ biển". Mỗi tuần có 24 tiết học dành cho các học sinh đọc sách tại thư viện, trong khi đó chỉ có 11 đầu sách, tổng số hơn 1.000 quyển (đa phần là truyện tranh cũ), không đủ tài liệu để các em tham khảo, bổ sung kiến thức, dần dần học sinh lên thư viện vài tiết học đã thấy không còn hấp dẫn nữa. Với các phương tiện hiện nay, nhà trường chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu đọc của học sinh. Vì vậy, dù trong quy hoạch xây dựng trường có thư viện xanh nhưng ngoài vài bộ bàn ghế đá, vài cây xanh do trường đặt tạm thì mọi thứ đều không giống một thư viện. “Chúng tôi rất vui mừng được đón nhận thư viện mẫu “Trao gửi niềm vui” do Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànôịmới và Công ty TNHH Grab Taxi trao tặng. Mô hình sẽ góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách của các em học sinh, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường”, thầy Kiểm cho biết.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, ông Trần Chu Sa, đại diện Công ty Grab taxi bày tỏ sự chia sẻ đến các thầy cô giáo và các em học sinh trường Tiểu học Bắc Sơn A. Với cam kết về việc cải thiện chất lượng sống của người dân tại Đông Nam Á, Grab đã thực hiện chương trình “Grab trao gửi niềm vui” với mong muốn giúp cho những phần quà yêu thương và có ích được đến với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất thông qua ứng dụng của Grab. Sau hai tuần từ ngày 12 đến ngày 24-12 thông qua ứng dụng của mình, Grab đã vận động, kêu gọi quyên góp được 20.000 vật phẩm gửi về cho chương trình thông qua việc đặt xe hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng Grab, để các tài xế Grab đến tận nơi tiếp nhận vật phẩm quyên góp. Hiện Grab đã và đang đồng hành với nhiều tổ chức phi lợi nhuận, chuyên chăm sóc trẻ em kém may mắn tại 6 quốc gia có sự hiện diện của Grab, gồm Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Thư viện mẫu “Trao gửi niềm vui” ra đời ở Trường Tiểu học Bắc Sơn A đã thật sự mang đến cho các em học sinh một “khu vườn tri thức” đầy màu sắc, không chỉ khơi dậy niềm đam mê đọc sách của các em, củng cố “văn hóa đọc” trong học đường, mà còn tạo cho khuôn viên trường luôn xanh, sạch, đẹp.

Vũ Dung

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/859734/mot-thu-vien-xanh-dung-nghia