Một trường tiểu học ở TP.HCM có 16 học sinh cùng mắc quai bị

Đã có 16 học sinh cùng một trường tiểu học mắc bệnh quai bị. Bác sĩ cảnh báo cuối năm là thời điểm bệnh quai bị 'vào mùa' dịch.

Trường học xuất hiện chùm ca bệnh quai bị - Ảnh: Nguyên Mi

Hôm nay, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Tân Xuân (huyện Hóc Môn, TP.HCM) xác nhận đã có hơn 16 học sinh ở trường mắc bệnh quai bị.

Được biết, hôm 28.11, nhiều học sinh của trường đồng loạt nghỉ học. Đến hôm sau, các em vẫn chưa đi học lại nên nhà trường đã gọi điện thoại cho gia đình thì được phụ huynh cho biết các em bị bệnh quai bị, đang được điều trị.

Những ngày sau đó, tiếp tục có thêm học sinh của trường có biểu hiện sốt, mệt,... và được xác định bị quai bị.

Khi chùm ca bệnh được ghi nhận, Ban giám hiệu nhà trường đã thông báo cho trạm y tế xã, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hóc Môn. Cơ quan y tế đã phun hóa chất khử khuẩn, tuyên truyền biện pháp phòng tránh lây truyền bệnh trong học sinh và cộng đồng.

Đến ngày 12.12, vẫn có thêm học sinh của trường nghỉ học do có biểu hiện sốt, đau đầu. Tính đến nay, đã có 16 học sinh của trường bị quai bị.

Theo thông tin từ ông Ngô Đức Hoàng, phụ trách y tế trường Tiểu học Tân Xuân, nhiều khả năng nhóm học sinh mắc quai bị là do chưa được chích ngừa.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cũng cảnh báo cuối năm là thời điểm mùa dịch của bệnh quai bị. Bệnh có thể mắc ở người lớn lẫn trẻ em, chủ yếu lây qua đường hô hấp. Người bệnh có các triệu chứng sưng ở vùng quai hàm như mang cái bị nên gọi là quai bị. Bên cạnh đó, bệnh nhân kèm theo sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, buồn nôn, nôn ói.

Bệnh có thể tự hết sau 5-7 ngày nếu không có biến chứng. Biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh quai bị là viêm tinh hoàn ở trẻ trai tuổi dậy thì, bên cạnh đó có thể viêm màng não, viêm tụy cấp, viêm não, viêm cơ tim.

“Khi bị quai bị chỉ cần kiêng ăn chua và chạy nhảy chứ không kiêng những thứ khác. Không được dùng các phương pháp dân gian như đắp vôi hay bất cứ gì lên vùng sưng vì sẽ gây biến chứng nhiễm trùng tuyến nước bọt và nhiễm trùng huyết”, bác sĩ Khanh khuyến cáo.

Để phòng ngừa bệnh quai bị, người dân nên cách ly người bệnh, giữ vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là rửa tay. Bệnh cũng có vắc-xin phòng bệnh.

Nguyên Mi

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/mot-truong-tieu-hoc-o-tphcm-co-16-hoc-sinh-cung-mac-quai-bi-773762.html