Mourinho: Bảng F là một bảng đấu mở

TPO - HLV Inter Milan Jose Mourinho tỏ ra thất vọng khi họ đứng bét bảng F Champions League, nhưng ông tin rằng tất cả các đội đều có cơ hội đi tiếp khi có điểm số gần bằng nhau.

HLV Jose Mourinho vẫn tin tưởng Inter Milan có thể vượt qua vòng bảng Champions League. Ảnh Getty Images Trận hòa 2-2 trước đội khách Dynamo Kyiv đêm qua khiến Inter Milan rớt xuống bét bảng F, nhưng cả bốn đội chỉ hơn kém nhau một điểm, Barcelona, Rubin Kazan và Kyiv cùng được bốn điểm, còn Inter có ba điểm sau ba lượt trận. Do đó, bảng F, bảng đấu duy nhất gồm toàn những đội đương kim vô địch quốc gia của họ, là một bảng đấu mở khi cơ hội đi tiếp gần như san đều cho tất cả. "Thật chẳng có gì hay ho, nhưng dù sao chúng tôi vẫn còn cơ hội đi tiếp. Với ba đội được bốn điểm còn chúng tôi có ba điểm, có khi chỉ cần tám tới chín điểm là đủ để vượt qua vòng bảng", Mourinho nói. "Chỉ giành được ba điểm sau ba trận là một kết quả đáng thất vọng đối với Inter. Tôi muốn kết quả tốt hơn nhưng sự khác biệt giữa một trận thắng và một trận hòa đôi khi khá mong manh", người đặc biệt nói thêm. "Đây là một bảng đấu vô cùng khó khăn nhưng chúng tôi đã lường trước điều đó. Cả bốn đội đều là những nhà vô địch tại giải quốc nội của họ, hãy thử so sánh với các bảng đấu khác bạn sẽ thấy nhiều đội khá may mắn còn chúng tôi là bốn kẻ đen đủi, nhưng bạn vẫn phải đương đầu với thử thách". Đương kim vô địch Barcelona bất ngờ để thua 1-2 trước tân binh Rubin ngay trên sân nhà Nou Camp đêm qua, trận thua đầu tiên của họ trong mùa giải này và cũng có thể coi là cú sốc lớn nhất tại Champions League năm nay tính tới thời điểm này, điều ấy khiến cho cục diện bảng F trở nên phức tạp. Với trận hòa 2-2 trước Dynamo Kyiv, Inter Milan mới thắng được hai trong 11 trận tại đấu trường Champions League dưới thời Mourinho, và cho thấy họ vẫn ngơ ngác khi ra sân chơi tầm châu lục mặc dù làm mưa làm gió tại giải trong nước Serie A. Nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng còn quá sớm để nhận định đội bóng của ông không thể vượt qua rào cản tâm lý khi thi thố tại Champions League. Ông nói: "Hãy kiên nhẫn, chúng tôi mới đi được nửa chặng đường, vẫn còn ba trận nữa để chúng tôi thể hiện, tôi tin Inter Milan có thể vượt qua vòng bảng". Thành Hưng Theo AP

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=175209&channelid=11