Mourinho co thể tạo nên vụ 'Paul Pogba thứ 2' ở M.U

Tờ Daily Mail đăng tải thông tin gây sốc khi tiết lộ HLV Mourinho sẽ thải loại hậu vệ 18 tuổi Timothy Fosu-Mensah, người chơi cực hay mùa giải trước trong màu áo M.U.

Trong hai mùa giải dẫn dắt M.U, tất cả những gì Van Gaal làm được chỉ là chiếc cúp FA, thành tích quá khiêm tốn so với kỳ vọng trước đó. Dù vậy sẽ là bất công nếu phủ nhận mọi công sức, đóng góp của chiến lược gia 64 tuổi người Hà Lan với đội chủ sân Old Trafford. Một trong số đó là việc ông phát hiện và tạo điều kiện để nhiều cầu thủ trẻ có dịp tỏa sáng trong màu áo đội 1. Tính ra có tới 14 gương mặt được cựu HLV Bayern "trình làng" và hậu vệ Timothy Fosu-Mensah chính là một trong số những cái tên để lại ấn tượng mạnh nhất.

Mensah sắp bị Mourinho đẩy khỏi M.U?

Dù chỉ được ra sân 8 lần tại Premier League mùa 2015/2016 nhưng cầu thủ tuổi teen người Hà Lan đã sở hữu lối chơi điềm đạm, chắc chắn hơn hẳn so với tuổi đời. Sở hữu chiều cao lý tưởng (1m90) nhưng có khả năng di chuyển linh hoạt, chọn vị trí khôn ngoan, lối chơi thông minh và đầy hiệu quả. Ngoài việc hoàn thành tốt công việc phòng thủ, hậu vệ sinh năm 1998 người Hà Lan còn tham gia tấn công vô cùng hiệu quả. Những pha leo biên đầy tốc độ của Mensah thực sự là mũi khoan lợi hại và mang lại đột biến cao cho “Quỷ đỏ”.

Không chỉ đá hậu vệ phải ở mức tốt, sao trẻ này còn rất đa năng khi có thể chơi cực ổn ở cả vị trí trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự. Bất chấp tiềm năng phát triển là thế nhưng theo hé lộ từ tờ Daily Mail, HLV Jose Mourinho đã điền tên Timothy Fosu-Mensah vào danh sách thanh lý ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2016 này. Điều đó khiến các fan hâm mộ M.U không khỏi thất vọng, hụt hẫng và khó hiểu bởi nếu so sánh Fosu-Mensah thậm chí còn sáng giá hơn cả tiền đạo Marcus Rashford, người được Mourinho đảm bảo tương lai.

Không ai phủ nhận việc Mourinho đối mặt những áp lực lớn trong việc đưa M.U trở lại đỉnh cao nên phải sử dụng những ngôi sao chất lượng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên xét về mọi mặt Mensah xứng đáng được trao cơ hội sau màn thể hiện đầy hứa hẹn mùa giải vừa qua.

Những ngày qua, M.U đang rất quyết tâm mua lại Paul Pogba từ Juventus với giá 100 triệu bảng. Đáng chú ý đây là cầu thủ mà họ từng đẩy đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Trong quá khứ nếu “Quỷ đỏ” trao cơ hội thể hiện cho sao trẻ người Pháp thì đã chẳng có ngày phải chi ra khoản tiền kỷ lục thế giới để tái hợp “người cũ” như hiện tại.

Tương tự, nếu Mourinho vẫn quyết thải loại Mensah, nhà cầm quân 53 tuổi ắt hẳn sẽ phải hối hận bởi tiềm năng của tài năng trẻ này là rất hứa hẹn.

Minh Kha

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/mourinho-gay-bat-ngo-khi-quyet-ban-sao-tre-day-trien-vong-a252375.html