Mourinho đại chiến Pellegrini vì Matuidi

Tin từ từ Pháp cho thấy cuộc thương lượng gia hạn hợp đồng giữa Blaise Matuidi và PSG đang lâm vào ngõ cụt. Cầu thủ 26 tuổi muốn nhận được mức lương cao hơn hiện nay (đang là 50.000 euro/tuần), song, đội chủ sân "Công viên các Hoàng tử" từ chối đáp ứng. Trong trường hợp bất đồng kéo dài, Matuidi có thể sẽ tìm một bến đáp mới.

Tin từ từ Pháp cho thấy cuộc thương lượng gia hạn hợp đồng giữa Blaise Matuidi và PSG đang lâm vào ngõ cụt. Cầu thủ 26 tuổi muốn nhận được mức lương cao hơn hiện nay (đang là 50.000 euro/tuần), song, đội chủ sân "Công viên các Hoàng tử" từ chối đáp ứng. Trong trường hợp bất đồng kéo dài, Matuidi có thể sẽ tìm một bến đáp mới.

Những nguồn tin thân cận cho biết Matuidi muốn đến chơi cho Man City hoặc Chelsea, những đội bóng được cho là phù hợp với phong cách của anh. Trước thông tin này, cả hai đội bóng nhà giàu của nước Anh đều tỏ ra rất sốt sắng. Vấn đề tiền bạc có lẽ không cản bước Man City hay Chelsea. Câu hỏi là, ai sẽ quyết liệt hơn trong cuộc chạy đua?

Matuidi

Matuidi là một tiền vệ đánh chặn, anh đã thể hiện rất tốt trong mùa giải trước. Tại Man City, ngoài bộ đôi tiền vệ trung tâm đang được Manuel Pellegrini ưa thích là Yaya Toure và Fernandinho, đội chủ sân Etihad còn có Javi Garcia, James Milner, Jack Rodwell, Gareth Barry (đang thi đấu theo dạng cho mượn ở Everton). Có lẽ, Man City không thật sự cần Matuidi.

Trái lại, Chelsea lại rất muốn có một cầu thủ dạng Matuidi. The Blues đã thi đấu mà không có một cầu thủ đánh chặn đúng nghĩa trong phần lớn thời gian vừa qua.

Do Mourinho không tin dùng Mikel, nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự được chia sẻ cho Lampard và Ramires. Nếu có Matuidi, hai cầu thủ này sẽ yên tâm tham gia tấn công. Như vậy, nhiều khả năng, Chelsea sẽ vượt mặt Man City trong cuộc đua giành chữ ký của Matuidi.

Trên băng ghế huấn luyện, Chelsea có một người đã từng đánh bại Manuel Pellegrini rất nhiều lần, đó là Mourinho. Năm 2010, Manuel Pellegrini đã bị sa thải khỏi vị trí HLV của Real Madrid, nhường chỗ cho Jose Mourinho. Kể từ đó, mối duyên nợ giữa hai chiến lược gia này bắt đầu.

Trong hai năm rưỡi, họ đã chạm trán 7 lần, và phần thắng gần như tuyệt đối nghiêng về "Người đặc biệt". Thống kê cho thấy, Mourinho và Pellegrini đối đầu 7 lần (5 trận tại La Liga, 2 trận ở Copa del Rey).

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chiến thắng 5 lần, trong đó có những cuộc "đồ sát" với kết quả 7-0 hoặc 6-2. Xét về mặt thành tích chung, Mourinho vượt trội hơn rất nhiều so với người đồng nghiệp. Liệu Pellegrini có làm nên điều kỳ diệu tại Stamford Bridge?

Thanh Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/bong-da/tin-tuc-bong-da/mourinho-dai-chien-pellegrini-vi-matuidi-2358296/