Mourinho mua Ibra để tăng cá tính cho M.U

HLV Jose Mourinho cho rằng tiền đạo Zlatan Ibrahimovic rất quan trọng với Man United. Lý do, không chỉ vì Ibra tài năng mà còn bởi anh sở hữu cá tính mà Quỷ đỏ đang thiếu.

Phát biểu trên tạp chí France Football trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, thuyền trưởng M.U cho hay: "M.U giờ đã không còn là đội bóng sở hữu những cầu thủ siêu cá tính như Ryan Giggs, Paul Scholes hay Roy Keane.

Hiện nay đội chỉ còn lại 2 gương mặt từ thế hệ trước, đó là Wayne Rooney và Michael Carrick. M.U cần xây dựng một tập thể mới và các cầu thủ phải biết cách thể hiện mình.

Đó là lý do tại sao tôi xem trọng việc mang Ibra về Old Trafford. Trong tập thể này, cậu ấy có cá tính và bề dày thành tích đủ lớn để tạo ảnh hưởng mà không cần biết tiếng Anh hay văn hóa truyền thống của CLB."

Ibra gia nhập M.U hồi mùa Hè năm ngoái theo dạng chuyển nhượng tự do. Dù đã 35 tuổi, chân sút cao lớn người Thụy Điển không hề tỏ ra đuổi sức khi cày ải ở giải Ngoại hạng Anh, nơi đòi hỏi các cầu thủ phải tiêu tốn rất nhiều thể lực.

Đến thời điểm hiện tại, anh đã đá 41 trận cho M.U ở mọi sân chơi và ghi được 26 bàn.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/mourinho-mua-ibra-de-tang-ca-tinh-cho-mu-1133821.tpo