Mourinho suýt làm HLV Barca

Tiết lộ mới đây cho thấy Người đặc biệt suýt chút nữa đã trở thành thuyền trưởng Barca.

Mourinho suýt làm HLV Barca

Joan Laporta, cựu chủ tịch Barca, vừa tiết lộ với giới truyền thông rằng Jose Mourinho là fan của Barca và từng muốn gia nhập đội chủ sân Nou Camp, nhưng cuối cùng Barca đã chọn Pep Guardiola vì cho rằng ông này phù hợp hơn.

“Mourinho là một cule và ông ấy từng muốn đến Barcelona. Nhưng chúng tôi không thể làm điều đó bởi vì đội bóng đã quyết định ký hợp đồng với Guardiola”, Laporta chia sẻ trên tờ El Pais.

Mourinho, Robson và Ro "béo"

Laporta từng giữ chức Chủ tịch Barca trong 7 năm, giai đoạn từ 2003-2010. Trong khoảng thời gian này, Mourinho đã rời Chelsea, nghỉ ngơi một thời gian trước khi tới dẫn dắt Inter Milan.

Mourinho hiện đã quay lại với Chelsea

Hè năm 1996, Mourinho từng đảm nhận vị trí phiên dịch viên cho HLV huyền thoại Bobby Robson ở sân Nou Camp. Mặc dù vậy, ngay từ thời điểm đó Mourinho đã là một trợ lý đắc lực về chuyên môn cho Robson và được đánh giá rất cao.

“Khi đến Barca, Mourinho vừa là người phiên dịch nhưng cũng vừa là trợ lý. Hai vai trò này đã đi liền với nhau chỉ sau 2 hay 3 cuộc họp báo. Thay vì chỉ dịch lại lời của Robson cho các cầu thủ, Mourinho đã thêm ý kiến cá nhân của mình vào. Mourinho luôn bảo vệ Robson trước mọi chỉ trích”, nhà báo Gimenez từng kể lại trên tờ AS.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mourinho-suyt-lam-hlv-barca-c9a107170.html