Mourinho thất vọng vì tuột mất Drogba và Adebayor

HLV Jose Mourinho của Real vừa lên tiếng thừa nhận ông thực sự thất vọng khi không thể mang hai ngôi sao tiền đạo Didier Drogba và Emmanuel Adebayor về Bernabeu.

Trong suốt kì chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Mourinho không ngừng thúc giục Chủ tịch Florentino Perez chiêu mộ mẫu tiền đạo “số 9”. Bởi hiện tại ở Bernabeu, Gonzalo Higuain đang được giao trọng trách đá cao nhất trên hàng công. Song ai cũng biết, một mình tiền đạo người Argentina là không đủ. Trong khi đó Karim Benzema, dù là một trung phong điển hình nhưng lại đang sa sút phong độ. Trong số những tiền đạo mà Real liên hệ, Mourinho "kết" nhất hai cái tên Didier Drogba (Chelsea) và Emmanuel Adebayor (Man City). Từng là thầy của Drogba khi còn huấn luyện Chelsea nên chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiểu rõ thế mạnh của "Voi rừng". Khả năng săn bàn sát thủ từng giúp Drogba giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League mùa trước khiến Mourinho mong được tái hợp với cậu học trò tại Real. Trường hợp của Adebayor, Mourinho cũng đã lường trước những khó khăn khi phải đưa ra mức phí chuyển nhượng lớn mới có thể thuyết phục được đội bóng giàu có Man City. Thị trường chuyển nhượng mùa Hè đã chính thức đóng cửa và Mourinho không có được một trong hai ngôi sao tiền đạo mà ông mong muốn. "Người đặc biệt" thừa nhận ông thực sự thất vọng: “Với cương vị là huấn luyện viên, tôi muốn chiêu mộ thêm một tiền đạo khác bởi Higuain và Benzema là không đủ”. Chiến lược gia từng đưa Inter giành cú ăn ba lịch sử (vô địch Champions League, Serie A, Coppa Italy) bắt đầu cảm nhận áp lực với màn ra mắt không hoàn hảo tại La Liga khi Real chỉ giành được một trận hòa không bàn thắng trên sân của Mallorca. Mặc dù vậy với bản lĩnh của mình, Mourinho cho rằng áp lực là một phần của công việc huấn luyện viên và nếu không thể sống với áp lực thì nên từ bỏ công việc này. Thu Phương (theo Daily Mail)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/Mourinho-that-vong-vi-tuot-mat--Drogba-va--Adebayor/20109/110542.datviet