Mourinho: Tôi cần danh hiệu để giữ ghế chứ không như Wenger & Benitez

Dù đang phải chuẩn bị cho chuyến làm khách được dự báo là rất khó khăn trước Genoa, nhưng HLV của Inter Milan, Jose Mourinho vẫn dành cho kênh Inter Channel một cuộc phỏng vấn.

(TT&VH Online) - Ở đó, cựu HLV của Chelsea đã nói về việc ông bị gọi là bauscia (một từ địa phương của Milan nói về một kẻ kiêu ngạo và to mồm), Esteban Cambiasso và thị trường chuyển nhượng. "Tôi là một 'bauscia' ? Đúng vậy, và tôi hiểu nghĩa của từ đó là như thế nào. Tất nhiên, tất cả các CĐV đều biết tôi đã cống hiến hết sức mình cho đội bóng và cho cả họ nữa. Tôi làm việc theo cách đó và đó chính là những gì để miêu tả về tôi”, Mourinho cho hay Về tầm quan trọng của tiền vệ Esteban Cambiasso, trụ cột của Inter Milan trong nhiều năm qua, Mourinho ví von: “Có lẽ tôi phải cần đến 2 Cambiasso cho đội bóng của tôi, một để chơi ở 10m phía trên hàng công và một để chơi ở 10m phía sau”. Khi được hỏi Inter sẽ chiêu mộ cầu thủ nào trong thời gian tới, cựu HLV của Chelsea đã từ chối trả lời vì không muốn dính dáng đến báo chí. “Đơn giản là tôi không muốn báo chí viết rằng chúng tôi sẽ mua cầu thủ này, hay cầu thủ kia”, Mourinho khẳng định. Về tương lai tại Inter, “Người đặc biệt” cho biết ông cần phải đoạt những danh hiệu để giữ chiếc ghế của mình, chứ không như Arsene Wenger hay Rafa Benitez, những người dù không vô địch trong một thời gian dài nhưng vẫn tại vị ở Arsenal và Liverpool. “Arsene Wenger đã ở Arsenal được 15 năm, nhưng trong vòng 6 năm qua ông ấy không có được một danh hiệu nào, dù chỉ là Cúp Carling. Rafa Benitez cũng vậy, ông ấy không thể giúp Liverpool vô địch Premier League từ 6 năm nay, nhưng cả hai vẫn tiếp tục tại vị. Nhưng ở Italia thì khác, muốn giữ chiếc ghế của mình, tôi phải đoạt những danh hiệu và làm tốt công việc của mình”, Mourinho nói bóng gió về hai đồng nghiệp tại Premier League.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n2009101609187368t129/mourinho-toi-can-danh-hieu-de-giu-ghe-chu-khong-nhu-wenger-benitez.htm