Mr Đàm bình thản xuất hiện sau ồn ào chuyện cá nhân

Lần tham gia “Khởi đầu ước mơ – Dream High” cũng là lần đầu tiên Mr Đàm lộ diện trên truyền hình sau khi tiết lộ chuyện buồn cá nhân.

Tối 15/12, liveshow 6 cuộc thi ca hát “Khởi đầu ước mơ – Dream High” đã diễn ra đêm thi mang chủ đề “Thách đấu” và “Ca khúc tự chọn”.

“Thách đấu” là sự quan sát, góc nhìn riêng của mỗi đội trưởng về sở trường, sở đoản của các thí sinh đội khác. Sau đó, các đội trưởng sẽ đưa ra thử thách cho từng giọng ca của đội “đối thủ”. Với những yêu cầu riêng, đây có thể là cách làm khó nhau nhưng là cơ hội để những giọng trẻ khám phá hết khả năng của bản thân.

Trong đêm thi này, mỗi cá tính âm nhạc sẽ phải biểu diễn 2 tiết mục thay vì 1 tiết mục như các tuần thi trước đó. Chính vì thế, suốt tuần qua, 4 cá tính âm nhạc của chương trình gồm: Lục Huy (đội Đỗ Hiếu), Anh Duy, Đào Thanh Huyền, Trần Hòa (đội Trung Quân – Khắc Hưng) đã tích cực tập luyện để có những tiết mục ấn tượng, đặc sắc nhất. Liveshow 6 tiếp tục là đêm thi loại trực tiếp và 1 thí sinh có số điểm quy đổi từ điểm của giám khảo và bình chọn qua hệ thống Zalo thấp nhất sẽ phải nói lời chia tay chương trình.

Ngoài 2 giám khảo quen thuộc là giám đốc âm nhạc Huy Tuấn và ca sĩ Thu Minh, liveshow 6 “Khởi đầu ước mơ – Dream High” sẽ chào đón giám khảo khách mời đặc biệt là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực ca hát và từng “cầm cân nảy mực” rất nhiều các cuộc thi, Đàm Vĩnh Hưng sẽ cùng Thu Minh, Huy Tuấn đưa ra những đánh giá, số điểm chính xác nhất sau các phần biểu diễn. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để top 4 xuất sắc nhất của “Khởi đầu ước mơ – Dream High” lắng nghe “Ông hoàng nhạc Việt” chia sẻ nhiều bài học, kinh nghiệm biểu diễn quý báu.

Lần tham gia “Khởi đầu ước mơ – Dream High” cũng là lần đầu tiên Mr Đàm lộ diện trên truyền hình sau khi tiết lộ chuyện buồn cá nhân. Và ngay ở phần mở màn, MC Tùng Leo đã xin khán giả dành cho Đàm Vĩnh Hưng 1 tràng vỗ tay để động viên tinh thần giám khảo khách mời.

Sau các phần thi đầy kịch tính, 2 ca sĩ khách mời là Soobin Hoàng Sơn và Hòa Minzy đã lần lượt hâm nóng không khí chương trình bằng những ca khúc gắn liền với tên tuổi.

Phần 1: Thách đấu

Tiết mục 1: Nếu anh yêu em – Đào Thanh Huyền (đội Trung Quân & Khắc Hưng)

Sáng tác: Lê Phương

Với việc luôn biến hóa liên tục trong từng tuần thi, Đào Thanh Huyền được ví như “tắc kè hoa” của “Khởi đầu ước mơ – Dream High”. Tuần thi này, Đào Thanh Huyền tiếp tục mang lại sự mới mẻ khi khoe khả năng hát ballad theo yêu cầu do producer Đỗ Hiếu đưa ra. Liều lĩnh chọn 1 ca khúc mới mang tựa đề “Nếu anh yêu em”, Đào Thanh Huyền cũng phải mất khá nhiều thời gian tập luyện để hát sao cho chắc kĩ thuật và đạt được quãng giọng đúng như đội trưởng mong muốn.

Ca sĩ Thu Minh nhận xét mỗi đêm Đào Thanh Huyền đều có một tạo hình mới mẻ và gây sốc cho người xem và đêm nay cô có phục trang rất đẹp cùng phong cách vương quyền được học hỏi từ Mr Đàm. Ngoài ra, Thu Minh cũng đánh giá những đêm trước phần hát của Đào Thanh Huyền chưa được thuyết phục thì đêm nay cô hát cảm xúc, không quá nội lực, lựa chọn bài hát phù hợp, những đắt giá trong xử lý có mạch cảm xúc tốt, có đoạn ngắt để đẩy cảm xúc, làm Thu Minh rùng mình. Đặc biệt cách run giọng dù cố tình hay cố ý đều rất hay.

Cô cũng đánh giá những đêm trước phần hát của Huyền chưa được thuyết phục thì đêm nay cô hát cảm xúc, không quá nội lực, lựa chọn bài hát phù hợp, những đắt giá trong xử lý có mạch cảm xúc tốt, có đoạn ngắt để đẩy cảm xúc, làm Thu Minh rùng mình. Đặc biệt cách run giọng dù cố tình hay cố ý đều rất hay.

Tiết mục 2: Giọt sương trên mí mắt – Trần Hòa (đội Trung Quân & Khắc Hưng)

Sáng tác: Thanh Tùng

Khá an toàn và chưa có nhiều đội phá trong các đêm thi trước đây, Trần Hòa đã được producer Touliver “thách đấu” thể hiện ca khúc “Giọt sương trên mí mắt” theo phong cách rock. Theo chia sẻ của đội trưởng Trung Quân, Trần Hòa là thí sinh có rất nhiều năng lượng vì thế anh không quá lo lắng mà kì vọng thí sinh này sẽ “lột xác” và bùng nổ trong tiết mục này.

Touliver là người đưa ra lời thách đấu cho Trần Hòa của đội Khắc Hưng - Trung Quân. Anh chia sẻ khi anh thách đấu thì đã tưởng tượng Trần Hòa sẽ mang hình tượng rock đen, nhưng cuối cùng Trần Hòa lại làm thành "rock bánh bèo". Touliver cho biết thí sinh này hát vẫn còn dễ thương, chưa đủ điên như anh mong chờ.

Giám khảo khách mời Đàm Vĩnh Hưng nhận xét đây đúng là thử thách mang tính sát thương cao vì Touliver biết rõ Trần Hòa thiên về ballad ngọt ngào. Anh khen bài phối cực hay và anh không cho rằng rock là phải xăm trổ, điên cuồng nhưng theo anh, rock này là văn minh và anh khen Trần Hòa đã vượt qua chính mình vì có cố gắng trong gằng giọng để hợp với rock. Đây là sự lựa chọn mới cho rock và anh rất thích tiết mục của Trần Hòa tối nay. Anh cũng thích toàn bộ từ tóc tai, trang phục của Trần Hòa.

Tiết mục 3: Tâm sự cùng người lạ - Lục Huy song ca cùng Đỗ Hiếu (đội Đỗ Hiếu)

Sáng tác: Tiên Cockie

Đội trưởng Khắc Hưng và Trung Quân “thách đấu” thí sinh Lục Huy song ca với chính producer Đỗ Hiếu. Và để khẳng định sự quyết tâm vượt qua thử thách, thầy trò Đỗ Hiếu – Lục Huy đã tự tin thể hiện ca khúc “Tâm sự cùng người lạ” – 1 bài hát khó, cần sự trải nghiệm và cảm xúc nhiều.

Khắc Hưng muốn loại bỏ thế mạnh của Lục Huy về vũ đạo để anh thể hiện một bản ballad ngọt ngào tuy nhiên điều này cũng không làm khó được nhà sản xuất Đỗ Hiếu và Lục Huy. Phần trình diễn của Huy khiến nhả sản xuất Khắc Hưng phải thốt lên thích thú và đã "chịu thua": “Tôi không nghĩ anh Hiếu cũng có thể rời xa những phần beat mạnh mẽ mà sản xuất ra một bài hát rất nhẹ nhàng không còn gì để chê như vậy”.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá phần trình diễn của Lục Huy rất tốt. Lục Huy vốn có khả năng vũ đạo tốt, làm chủ sân khấu. Đỗ Hiếu cũng rất khôn ngoan khi chọn một bài ballad giúp cả 2 thầy trò đều thể hiện khả năng của mình. Anh cũng khen Lục Huy xử lý phần thổn thức rất nam tính đem lại cảm xúc cho khán giả. Các giám khảo cũng hài hước pha trò khi Thu Minh thắc mắc về ý đồ dàn dựng. Đàm Vĩnh Hưng giải thích "Tâm sự với người lạ mà cuối cùng hai người đàn ông nhìn nhau rồi cúi đầu và cô gái phải tự biến mình nên đi về đâu."

Tiết mục 4: Về đâu mái tóc người thương – Phạm Anh Duy (đội Trung Quân & Khắc Hưng)

Sáng tác: Hoài Linh

Trong liveshow 6, producer Đỗ Hiếu đã “thách đấu” thí sinh Phạm Anh Duy của đội Trung Quân & Khắc Hưng thể hiện 1 bài hát thuần thể loại Bolero. Đây là yêu cầu không hề đơn giản bởi Anh Duy sở hữu giọng hát khá tốt nhưng anh chỉ chuyên xử lý những ca khúc nhạc nhẹ. Với việc được đội trưởng Trung Quân truyền dạy cho những bí kíp riêng, Anh Duy tự tin lựa chọn ca khúc “Về đâu mái tóc người thương” để chinh phục giám khảo, khán giả.

Đỗ Hiếu nhận xét Anh Duy có giọng hát đẹp nhất nhì cuộc thi nên đây chỉ có thể coi là một thử thách vui vẻ. Đàm Vĩnh Hưng nhận xét, dù dòng nhạc bolero không phải là sở trường của Anh Duy nhưng thí sinh đã thể hiện rất tốt và điều đó thể hiện sự cam đảm. Anh nhìn thấy ở Anh Duy có sự đầu tư nghiên cứu về cách nghe và thể hiện, có những nốt luyến láy ấn tượng, giọng gió rất hợp lý. Thu Minh nhận xét: “Bản thân tiếng Bắc đã là một sự khó khăn khi hát bolero nhưng cách Anh Duy hát khá lạ, nhưng câu chữ hơi trôi tuột làm cho bài hát cũng trôi đi”.

Phần 2: Ca khúc tự chọn

Tiết mục 5: My man – Đào Thanh Huyền (đội Trung Quân – Khắc Hưng)

Sáng tác: Khắc Hưng

Giữ nguyên chiến thuật là xử lý những ca khúc không quá quen thuộc, Đào Thanh Huyền được đội trưởng Khắc Hưng ưu ái để thể hiện sáng tác mới nhất của anh mang tựa đề “My man”. Không còn là 1 cô gái tình cảm, sâu lắng khi hát ballad, Đào Thanh Huyền sẽ mang lại nhiều bất ngờ, thú vị cho tiết mục này.

Giám khảo Huy Tuấn nhận xét Đào Thanh Huyền là gia vị lạ của cuộc thi tuy nhiên trình diễn sân khấu của thí sinh còn thiếu kinh nghiệm, các chiêu tung ra chưa thật sự "đã". Giám khảo Thu Minh đã phải thị phạm tại chỗ cho Huyền những cách diễn để thu hút hơn. Cả Thu Minh và Đàm Vĩnh Hưng đều mong muốn Đào Thanh Huyền sẽ xuống tận nơi tiếp xúc lôi kéo với giảm khảo để tăng nhiệt cho màn trình diễn, tuy nhiên cô lại không thực hiện điều này khiến cảm xúc bỗng chốc bị tụt dốc.

Tiết mục 6: Take me away - Trần Thu Hòa (đội Trung Quân & Khắc Hưng)

Sáng tác: Khắc Hưng

Đến chặng đua “nước rút”, Trần Hòa đang cố gắng để hoàn thiện tổng thể nhiều hơn. Với tiết mục “Take me away”, Trần Hòa không chỉ muốn ghi điểm bởi giọng hát mà cả phong cách biểu diễn cô đã chăm chỉ rèn luyện trong suốt thời gian qua.

Thu Minh thấy sự thoải mái và phấn chấn trong phần trình diễn của Trần Hòa. Cô cũng khen ngợi từ đầu chương trình đến giờ phong độ của Trần Hòa đều vững và cô cho rằng mỗi một nghệ sĩ khi theo đuổi sự nghiệp thì đều phải định hình phong cách của riêng mình và Trần Hòa đã tìm ra được điều đó cho bản thân.

Tiết mục 7: Mashup Be my lover – Lục Huy (đội Đỗ Hiếu)

Sáng tác: Mew Amazing, Melanie Thornton, Uli Brenner, Gerd Amir Saraf & Lane McCray

Với bản mashup lạ tai, Lục Huy sẽ thu hút khán giả cách hát đầy quyến rũ cùng khả năng vũ đạo đầy chuyên nghiệp. Khác với tiết mục đầu tiên hạn chế về phần dàn dựng, tiết mục này Lục Huy còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ biên đạo Tô Lâm.

Phần trình diễn của Lục Huy đã nhận được đánh giá rất cao của Đàm Vĩnh Hưng điều đó thể hiện ở việc Mr. Đàm rất thích phần hòa âm của Đỗ Hiếu tới mức muốn nhà sản xuất này thực hiện ngay một album cho anh theo phong cách này. Anh nhận xét Lục Huy có ngoại hình sáng sân khấu, thu hút mọi ánh nhìn. Nhảy và hát kiểu thách thức rất vừa ý anh vì phần thi chỉ 4 phút nên thí sinh cần tỏa sáng như vậy. Phong cách của Lục Huy ấn tượng có phần "láo lếu" nhưng rất riêng, nam tính, hấp dẫn không bị lẫn vào với vũ đoàn nữ, cột hơi của Huy chắc và không bị hụt dù phải nhảy.

Tiết mục 8: Blurred lines – Phạm Anh Duy (đội Trung Quân – Khắc Hưng)

Sáng tác: Robin Thicke, Pharrell Williams, Clifford Harris Jr & Marvin Gaye

Với ca khúc yêu thích “Blurred lines”, Phạm Anh Duy muốn chứng minh khả năng mình hát tiếng Anh không thua kém bất kì thí sinh nào trong cuộc thi.

Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét là "một giấc mơ đẹp đẽ" cho nhà sản xuất và là "cơn ác mộng" cho ai làm nghề biên đạo. Nhưng với vai trò nhà sản xuất đều ước mơ có Anh Duy trong đội hình vì thể hiện được nhiều thể loại nhạc, và anh chắc chắn sẽ ngạc nhiên và thất vọng lớn nếu Anh Duy không ở lại top 3.

Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng lại hài hước nhận xét anh thích hình ảnh khác lạ của Anh Duy vì so với hầu hết thí sinh luôn nhảy sung hoặc giao lưu nhiều với giám khảo thì Duy rất hay ở chỗ "ai nhảy kệ mày, tao hát kệ tao", một phong cách tưng tửng rất lạ, rất thú vị Anh thích thái độ này và biểu cảm lạ này của Anh Duy bởi đây là một dấu ấn của riêng bạn.

Kết quả:

Huyền Sambi chia tay chương trình.

Thí sinh được yêu thích nhất liveshow 6 do hội đồng giám khảo báo chí bình chọn: Lục Huy & Anh Duy (tổng số bình chọn bằng nhau).

Thí sinh phải dừng bước với tổng điểm quy đổi thấp nhất: Đào Thanh Huyền.

Khách mời: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy đồng loạt khoe hit mới tại “Khởi đầu ước mơ – Dream High”

Ngoài sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng, trong liveshow 6 “Khởi đầu ước mơ – Dream High” còn có sự có mặt của 2 ca sĩ khách mời đó là Soobin Hoàng Sơn và Hòa Minzy. Đến với chương trình, Soobin Hoàng Sơn đã khiến cho khán giả “đứng ngồi không yên” khi thể hiện bản hit đình đám “Phía sau một cô gái”.

Ngay sau phần biểu diễn của Soobin Hoàng Sơn, ca sĩ Hòa Minzy đã khuấy động không khí bằng ca khúc “Sống không hối tiếc”.

Ảnh: Hải An

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/mr-dam-binh-than-xuat-hien-sau-on-ao-chuyen-ca-nhan-a174335.html