Mr World 2010: Cộng hòa Séc lọt vào bán kết

(VnMedia) - Vượt qua các đối thủ nặng lý, thí sinh đến từ Cộng hòa Séc - Josef Karas đã xuất sắc đoạt danh hiệu Mr Sport trong phần thi thể thao. Đây cũng chính là thí sinh tiếp theo lọt vào bán kết Mr World 2010.

Thí sinh Josef Karas - Mr World Sport 2010 Có khoảng 60 thí sinh đã tiến hành một loạt các bài kiểm tra sức khỏe để tách thành các nhóm nhỏ. Chỉ những thí sinh khỏe mạnh nhất, nhanh nhất và kiên cường nhất mới có thể vượt qua cuộc chạy đua ngoài bờ biển, nơi sẽ tìm ra được danh hiệu Mr Sport. Các thí sinh đã phải tập và thi đấu rất nhiều những bài rèn luyện thể lực trong khoảng thời gian định sẵn. Thí sinh Nigeria nói: “Các bài tập nặng hơn tôi nghĩ rất nhiều”. Danh sách Top 20 được BGK công bố gồm có: Nam Phi, Thái Lan, Belarus, Síp, Cộng hòa Séc, Malta, Mexico, Na Uy, Nga, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Angola, Azerbaijan, Brazil, Đan Mạch, Honduras, Ấn Độ, Kazakhstan, Macedonia, Panama. 8 thí sinh được lựa chọn tranh giải Mr Sport Từ 20 thí sinh trên, chỉ có 8 thí sinh tận dụng tốt nhất thời gian được chọn để tranh danh hiệu Mr Sport. Đó là Nam Phi (đội Đỏ), Thái Lan (đội Đỏ), Belarus (đội Xanh), Síp (đội Xanh), Cộng hòa Séc (đội Xanh), Malta (đội Đen), Mexico (đội Đen), Na Uy (đội Đen). Các thí sinh đã được công bố lọt vào Top 10 được nghỉ ngơi một vài giờ trước khi tham dự cuộc đua bãi biển vào buổi chiều. Đường đua dài 300 mét trên cát, được chọn để đánh giá thể lực của các thí sinh, đặc biệt là các cơ bắp chân. Quãng đường đua không xa nhưng thí sinh Cộng hòa Séc đã về đầu nhờ sáng kiến của mình. Thí sinh Na-uy dù chạy hết sức chỉ về sau CH Séc 3 giây. Vị trí thứ 3 là cuộc đấu khá căng thẳng đôi với các thí sinh còn lại. Trong 5 mét cuối cùng của đường đua, vị trí thứ 3 thay đổi liên tục. Gần như thí sinh Nam Phi đã có vị trí trên bục nhận giải thì anh lại cố chạy nhanh hơn sức của mình, kết quả là bị ngã úp mặt xuống đường chạy. Thí sinh của đảo Síp chiếm lấy vị trí này nhưng lại sảy chân, ngã đúng 1 mét trước vạch đích. Anh không thể đứng dậy, mồm miệng đầy cát như thí sinh Nam Phi ngã trước anh. Chính sự bất ngờ ở phút chót này đã giúp Malta chiếm được vị trí thứ 3. Kết quả chính thức: CH Séc về thứ 1, Na Uy thứ nhì và Malta thứ 3. 3 thí sinh (đứng giữa) đoạt ngôi vị cao nhất Như vậy, CH Séc là thí sinh lọt vào bán kết cuộc thi với danh hiệu Mr Sport. Sự kiện thể thao cũng là phần thi bên lề cuối cùng sau khi Hàn Quốc chiến thắng giải Tài năng và Brazil dành được danh hiệu Mr World Top Model cách đây ít ngày. Dạ Miên (theo MrW)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=58&newsid=189187