MU bị cầm hòa khi tiếp đón Newcastle

(HNMO)- Tạo được vô số cơ hội về phía khung thành Tim Krul thế nhưng trong một ngày không may mắn, thầy trò Ferguson đã phải chia điểm với Newcastle trên sân nhà. Chicharito và Demba Ba là những chân sút đã lập công trong trận này.

Pha giả vờ ngã kiếm phạt đền của Ben Afra

Vòng đấu này, MU đang có cơ hội rút ngắn khoảng cách với “gã hàng xóm” Man City. Bởi Man xanh sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn tới sân của Liverpool. Trong khi đó, MU chỉ phải tiếp Newcastle- đội bóng mà họ đã đánh bại 15/20 lần chạm trán gần đây nhất tại Old Trafford. Sau trận hòa với Benfica tại đấu trường Châu Âu, MU đang rất cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần.

Khó khăn đến với đội chủ nhà khi nhiều vị trí tại tuyến giữa của họ đang bị chấn thương như: Anderson, Fletcher hay Cleverley. Thiếu hụt tiền vệ, Sir Alex buộc phải kéo Rooney đá thấp như một tiền vệ công. Trong khi, Chicharito là mũi nhọn duy nhất trên hàng công của MU. Newcastle vào trận với đội hình mạnh nhất và cũng chỉ cắm một mình Demba Ba trên hàng tiền đạo.

Trái với nhiều dự đoán ban đầu, Newcastle nhập cuộc rất tự tin, dường như họ đã quên hẳn cái “dớp” toàn thua trên sân Old Trafford. Ngay từ phút thứ 10, Demba Ba đã có một pha che chắn rất tốt, trước khi tung ra cú sút hiểm. Nhưng không thể chiến thắng được De Gea. Ít phút sau, đến lượt Guthrie làm các CĐV trên sân Old Trafford thót tim khi anh có pha ập vào sút bồi, bóng đi không trúng đích.

Mãi đến phút 30, MU mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Nani chọc khe tinh tế cho Chicharito băng xuống. Dẫu vậy, pha đặt lòng của “hạt đậu nhỏ” đã đưa bóng đi hơi cao. Một phút sau, Ryan Giggs lại có pha dứt điểm nhạy cảm, sửa bóng đi vào góc xa khung thành. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Tim Krul đã khiến Giggs không thể có bàn mở tỉ số.

"Gà son" Macheda đã được tung vào sân trong hiệp 2

Bước sang hiệp 2, MU dần lấy lại thế chủ động. Phút 49, Rooney thực hiện một cú đá phạt đưa bóng đập trúng hàng rào. Trong pha lộn xộn sau đó, trung vệ Taylor đã lóng ngóng phá bóng đập người Chicharito bay vào lưới. Chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, MU đã tìm được bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Những phút sau đó, hàng thủ Newcastle liên tục phải chịu sức ép từ những pha xuyên phá hai cánh của Nani và Ashley Young. Thế nhưng trong một ngày thiếu may mắn, các chân sút của MU đều dứt điểm không chính xác. Lần lượt Rooney rồi Ashley Young có cơ hội bắn phá khung thành Tim Krul nhưng không thành công.

Bất ngờ đến ở phút 63, Ben Afra có tình huống “đóng kịch” rất đẹp mắt khi va chạm với Rio Ferdinand. Newcastle được hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Demba Ba đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và gỡ hòa cho đội khách.

Cuối trận, Jonas của Newcastle nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Thi đấu hơn người với khát khao giành trọn ba điểm, MU đã tạo được sức ép lớn về phía khung thành Tim Krul. Tính riêng 10 phút cuối trận, đội chủ nhà đã có tới 8 pha dứt điểm. Trong đó có tình huống đưa bóng vào lưới của Chicharito. Tuy nhiên, các trọng tài tiếp tục đứng về phía Newcastle. Trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị trong một tình huống nhạy cảm.

Không thể giành trọn ba điểm trên sân nhà, MU đang đứng trước nguy cơ bị nới rộng cách biệt với “gã hàng xóm” Man City. Nếu Man City đánh bại Liverpool trong trận Super Sunday ngày mai, thầy trò Ferguson sẽ bị bỏ cách 7 điểm trên bảng xếp hạng.

Đội hình ra sân:

+ Man Utd: De Gea, Fabio Da Silva (Macheda 88’), Vidic, Ferdinand, Evra (Smalling 90’), Nani, Carrick, Giggs, Young, Rooney, Hernandez.

+ Newcastle: Krul, Simpson, Steven Taylor, Coloccini, Ryan Taylor, Obertan (Lovenkrand 80’), Cabaye, Guthrie (Perch 74’), Gutierrez, Ben Arfa, Demba Ba.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/ngoai-hang-anh/531251/mu-bi-cam-hoa-khi-tiep-don-newcastle.htm/