MU lập hàng loạt kỉ lục: Chờ tương lai tươi sáng

Quỷ đỏ” vừa trình làng đội hình trẻ nhất lịch sử dự Premier League với bao kì vọng.

Video MU 2-0 Crystal Palace:

MU đã khép lại mùa giải 2016/17 tại Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace. 3 điểm có được không nhiều ý nghĩa, bởi trước đó “Quỷ đỏ” đã chắc vị trí thứ 6, nên chỉ có thể dự Champions League mùa tới nếu thắng Ajax trong trận chung kết Europa League (1h45, 25/5).

Josh Harrpop ghi bàn ngay lần đầu tiên ra mắt tại Ngoại hạng Anh

Tuy nhiên, HLV Mourinho đã cho trình làng một đội hình trẻ đầy hứa hẹn, giống như cách đây hơn 2 thập kỉ Sir Alex từng làm với thế hệ 1992 (Beckham, Giggs, Scholes, anh em nhà Neville, Butt).

Với 6 cầu thủ trẻ được tung vào sân ngay từ đầu, đội hình xuất phát của MU trước Crystal Palace có độ tuổi trung bình 22 tuổi 284 ngày, trẻ nhất trong lịch sử “Quỷ đỏ” từng dự Premier League.

Joel Pereira, Demetri Mitchell, Scott McTominay và Josh Harrop lần đầu tiên được ra sân ở Ngoại hạng Anh. Axel Tuanzebe và Timothy Fosu-Mensah trước đó từng được Mourinho cho ra sân vài lần.

Đội hình đó kết hợp với đội trưởng Rooney già nhất (31 tuổi), cộng với những người đã khẳng định được tên tuổi như Bailly, Phil Jones, Pogba, Lingard dù vẫn còn khá trẻ đã dễ dàng đánh bại Palace 2-0.

Đặc biệt, bàn mở tỉ số đến từ cái tên Josh Harrop ở ngay lần đầu tiên cầu thủ sinh năm 1995 được chơi ở Ngoại hạng Anh. Một bàn thắng tuyệt đẹp với pha xử lý kĩ thuật loại bỏ 2 hậu vệ Palace rồi cứa lòng kĩ thuật mở tỉ số.

Những gì Harrop trình diễn hứa hẹn anh có thể sẽ là tương lai của MU, giống như thế hệ đàn anh 1992 trước đây.

Siêu phẩm của Harrop cũng giúp anh đi vào lịch sử MU với tư cách cầu thủ thứ 100 lập công ở Premier League. Ở xứ sở sương mù, không có CLB nào có nhiều cầu thủ được hiện tên trên bảng mở tỉ số tại Ngoại hạng Anh nhiều như MU.

Mới 16 tuổi, Angel Gomes là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử MU được ra sân ở Premier League

Cuối cùng, việc tài năng trẻ Angel Gomes vào sân thay Rooney phút 88, giúp cầu thủ sinh năm 2000 trở thành người trẻ nhất trong lịch sử của MU được chơi tại Premier League (Gomes sinh ngày 31/8/2000), tức phải hơn 3 tháng nữa mới tròn 17 tuổi.

MU dưới thời Mourinho đang vung tiền để tậu sao nhằm có được thành công nhanh chóng. Nhưng với những cầu thủ đầy hứa hẹn như Harrop, Angel Gomes, Tuanzebe, Fosu-Mensah…, đây mới là “tương lai” của “Quỷ đỏ”.

Hà Dũng (tổng hợp từ squawka)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-lap-hang-loat-ki-luc-cho-tuong-lai-tuoi-sang-c9a530631.html