MU – Mourinho: 3-4-3 sắp phá sản vì bão chấn thương

Chiến thuật 3-4-3 mới nhen nhóm của “Người đặc biệt” đã có nguy cơ lụi tàn vì những chấn thương liên tiếp của các trụ cột.

Video Middlesbrough 1-3 MU:

Bão chấn thương hoành hành

Mùa giải đang ở giai đoạn khốc liệt nhất, nhưng MU đang gặp khó khăn về mặt lực lượng. Đợt tập trung đội tuyển quốc gia hiện tại đã cướp đi của “Quỷ đỏ” 2 trung vệ Smalling và Phil Jones khi lên tuyển Anh vì các chấn thương khác nhau.

Smalling và Phil Jones chấn thương khi lên tập trung cùng ĐT Anh

Trước đó, trận đấu với Rostov ở lượt về vòng 1/8, Pogba và Blind cũng dính chấn thương và phải rời sân giữa chừng.

Điều đó đồng nghĩa với việc ở vòng đấu thứ 30 giải Ngoại hạng Anh vào cuối tuần tới (21h, 1/4) gặp West Brom, MU sẽ mất ít nhất 6 cầu thủ, bao gồm 4 cái tên kể trên, cộng với Ibra và Herrera bị treo giò. Ngoài ra, nguy cơ mất thêm 1 vài trụ cột nữa vẫn còn hiển hiện bởi còn 1 loạt trận quốc tế nữa chưa diễn ra.

3-4-3 có nguy cơ phá sản

MU trong những trận đấu gần đây đã chơi với sơ đồ 3-4-3. Nhận thấy sự hiệu quả của chiến thuật này ở Chelsea, HLV Mourinho đã cho các học trò triển khai và kết quả là tương đối khả quan.

MU thắng Rostov 1-0 ở Europa League, thắng Middlesbrough 3-1 tại Ngoại hạng Anh, chỉ để thua Chelsea 0-1 ở tứ kết FA Cup sau khi Herrera bị đuổi (trước đó chơi ngang ngửa với Chelsea).

Mất khá nhiều trụ cột ở hàng thủ và đặc biệt là Pogba ở giữa sân, MU rất khó đá với sơ đồ 3-4-3

Nhưng chấn thương, án treo giò đang ảnh hưởng lớn đến kế hoạch áp dụng 3-4-3 lâu dài của “Người đặc biệt”. Việc Phil Jones, Smalling chấn thương đồng nghĩa với việc Mourinho chỉ còn 2 trung vệ cứng là Bailly và Rojo.

Thậm chí, ngay cả khi đá 2 trung vệ, hàng thủ của MU cũng rất mong manh do phải thi đấu tới 9 trận trong tháng 4, nên đang có tin “Người đặc biệt” đang tính đến khả năng gọi tài năng trẻ Axel Tuanzebe để dự bị cho cặp Bailly – Rojo.

Ở hàng tiền vệ mọi thứ cũng không khả quan hơn là bao nhiêu. Pogba chấn thương, Herrera còn 1 trận treo giò, Carrick đã luống tuổi, trong khi Schweinsteiger, Depay, Schneiderlin đã ra đi nên tuyến giữa của “Quỷ đỏ” mỏng đi trông thấy.

Thêm nữa, sơ đồ 3-4-3 đòi hỏi 2 tiền vệ trung tâm và 2 cầu thủ chạy cánh phải có thể lực cực tốt, phối hợp lên công về thủ nhịp nhàng, nên MU với lực lượng hiện tại rất khó để chơi tốt như Chelsea. Xét trên những tiêu chí vừa kể, may ra chỉ có Valencia bên cánh phải là có thể đáp ứng và tạo được sự tin tưởng, những vị trí còn lại có lẽ chỉ chơi được tròn vai.

MU sắp phải trải qua “khúc cua định mệnh” với 9 trận đấu cực kì quan trọng trong tháng 4 (7 trận NHA, 2 trận tứ kết Europa League), nhưng lực lượng lại tổn thất nghiêm trọng khiến sơ đồ 3-4-3 mới được HLV Mourinho áp dụng có nguy cơ sơm tan thành mây khói.

Cái khó ló cái khôn, liệu “Người đặc biệt” có khiên cưỡng đá 3-4-3 hay sẽ trở về với sơ đồ quen thuộc 4-3-3 để giải quyết chuỗi Tourmalet.

Pogba có thể đá trận gặp Everton (3h00, 5/4)

Tờ The Sun đưa tin, Pogba dính chấn thương gân khoeo ở trận thắng Rostov hôm 17/3 và được chẩn đoán nghỉ khoảng 4 tuần, tuy nhiên sư việc không nghiêm trọng đến vậy.

Cụ thể, tiền vệ người Pháp đang bình phục rất nhanh nên có khả năng kịp tham dự trận gặp Everton ở vòng 31, nhưng HLV Mourinho sẽ phải cân nhắc để tránh trường hợp dục tốc bất đạt.

Trường hợp của Daley Blind còn tiến triển tốt hơn, hậu vệ người Hà Lan đang hồi phục chấn thương đầu nhưng cần thêm thời gian để kiểm tra có đủ sức khỏe đá trận gặp West Brom hay không.

Hà Dũng

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-mourinho-3-4-3-sap-pha-san-vi-bao-chan-thuong-c9a511206.html