MU: Rashford "bung lụa", Mourinho lại dùng Ibrahimovic

Mặc dù Rashford đã tỏa sáng trước Chelsea, nhưng Mourinho vẫn có lý do để tung Ibrahimovic đá chính trước Anderlecht.

Nhìn lại trận đấu MU - Chelsea

MU đón tiếp Anderlecht ở trận lượt về tứ kết Europa League tại Old Trafford (2h05, 21/4) và đội chủ nhà được cho là “cửa trên” trong trận đấu này. Không chỉ vì có cầu thủ giỏi hơn, MU còn có lợi thế bàn thắng sân khách nhờ công của Henrikh Mkhitaryan ở Brussel.

Rashford mở tỷ số trước Chelsea

Tuy nhiên MU lẽ ra đã thắng trận lượt đi nếu không vì sự chủ quan trong phòng ngự khiến họ bị gỡ hòa cuối trận. Bên cạnh đó “Quỷ Đỏ” đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội đáng kể, trong đó có những lần dứt điểm chạm cột dọc hay trúng thủ môn của Paul Pogba.

Trận đấu đến trong lúc MU có tâm lý hưng phấn sau khi thắng khá thuyết phục 2-0 trước Chelsea ở Premier League. Trong trận này, Jose Mourinho có một bước đi bất ngờ là đẩy Zlatan Ibrahimovic lên ghế dự bị và tin dùng Marcus Rashford. Tiền đạo trẻ này đã đền đáp niềm tin của “Người đặc biệt” với bàn mở tỷ số sau chỉ 7 phút.

Màn trình diễn hôm Chủ nhật vừa qua được đánh giá là ấn tượng nhất từ đầu mùa giải của MU, và dư luận cho rằng sự có mặt của Rashford lẫn tiền vệ phòng ngự Ander Herrera làm nên điều đó. Do vậy mà một đội hình tương tự hứa hẹn có thể “làm gỏi” một Anderlecht yếu hơn và lại ở thế phải tấn công ghi bàn, do đó sẽ để hở nhiều không gian ở tuyến sau.

Tuy nhiên theo tờ Manchester Evening News, Jose Mourinho không có ý định để Rashford ra sân trong trận đấu này. Thay vào đó Zlatan Ibrahimovic sẽ lại trở về vị trí đá cắm quen thuộc trong đội hình xuất phát. Rashford nếu có được ra sân cũng chỉ có thể đá dạt biên phải, vị trí mà có thể sẽ do Jesse Lingard đảm nhiệm nếu Lingard không bị đau chân quá nặng sau trận gặp Chelsea.

Rashford vẫn có thể phải đá dự bị cho Ibrahimovic

Mkhitaryan cũng đã ra sân từ ghế dự bị ở trận gặp Anderlecht và dự kiến Mourinho sẽ lại cho cầu thủ người Armenia đá chính. Mkhitaryan có kinh nghiệm chinh chiến ở cúp châu Âu và anh cũng đã ghi 4 bàn ở Europa League từ đầu mùa.

Ngoài ra, Ashley Young sẽ được cho ra sân và đá dạt biên trái. Michael Carrick sẽ đá cặp với Paul Pogba ở vị trí tiền vệ phòng ngự, còn hàng thủ là bộ tứ Darmian – Rojo – Bailly – Valencia, bảo vệ cho khung thành của Sergio Romero.

Mourinho: Martial phải học hỏi Rashford

Trước trận gặp Anderlecht, Jose Mourinho trong cuộc họp báo trước trận đã gửi tới Anthony Martial một thông điệp rằng anh vẫn chưa có sự tiến bộ trong mắt ông và cần phải học hỏi người đồng đội Marcus Rashford.

“Tôi không có vấn đề gì với việc chiều theo ý muốn của các cầu thủ, nhưng với điều kiện họ cũng phải chiều ý tôi”, Mourinho nói. “Kể từ tháng 9 năm ngoái Rashford đã không ghi bàn, nhưng cậu ấy vẫn tuân thủ những gì tôi yêu cầu và khi có cơ hội là tôi cho Rashford vào sân”.

“Anthony có phải là một cầu thủ giàu triển vọng? Có. Liệu cậu ấy có thể thi đấu thành công cho tôi? Có. Nhưng Anthony phải đáp ứng được những điều tôi đòi hỏi. Đội bóng đã thi đấu cùng nhau được 10 tháng rồi và tôi đã biết các cầu thủ hơn, do đó họ cũng phải biết rõ về tôi hơn”.

"Kẻ thù" Mourinho cầm còi, MU nguy cơ vỡ mộng Europa League

Mourinho không chỉ chuốc thù oán với Guardiola mà còn cả trọng tài Mallenco.

Bấm xem ngay >>

Q.D (Tổng hợp Manchester Evening News)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-rashford-bung-lua-mourinho-lai-dung-ibrahimovic-c9a519790.html