MU: Sau David Moyes là Giggs và Rooney?

Sợ rằng không được Van Gaal trọng dụng, Rooney đang tính đường “đào tẩu”.

Họ đã và đang trên đường rời MU

PSG đang chuẩn bị tái khởi động chiến dịch “săn” Rooney. Họ có cơ sở để làm điều đó khi những nguồn tin thân cận với chân sút người Anh không biết bằng cách nào, đã để lộ rằng Rooney đang lên kế hoạch rời Old Trafford.

Tiền đạo 28 tuổi được cho là đang lo lắng về vị trí trong đội hình MU mùa tới. Rooney chưa biết Louis van Gaal có định sử dụng mình hay không, nhưng biết chắc chắn ông sẽ trọng dụng Robin van Persie – người học trò đồng hương thân thiết ở ĐT Hà Lan.

Rooney (phải) sẽ gia nhập PSG cùng Ibrahimovic?

Trong khi đó, báo chí Anh thời gian qua liên tục đưa tin van Gaal muốn đưa về Old Trafford những cái tên như Cavani hay Mueller. Đây đều là những ngôi sao tấn công thượng hạng và họ sẽ đe dọa trực tiếp vị trí tưởng như bất khả xâm phạm của Rooney.

Rooney thực tế vừa gia hạn hợp đồng với Quỷ đỏ hồi mùa Hè năm ngoái với mức lương kỷ lục lên đến 300.000 bảng/tuần. Nhưng đó là thời điểm David Moyes vừa cập bến Manchester và rất cưng chiều cậu học trò từng được ông phát hiện tại Everton. Giờ thì Moyes đã ra đi, Giggs chắc chắn không được làm HLV chính thức nên vị thế của Rooney nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng.

Mùa Hè năm ngoái, cùng với Chelsea, PSG là đội tích cực theo đuổi Rooney. Mong muốn của “Gã nhà giàu nước Pháp” là tìm đối tác lý tưởng “chia lửa” với Ibrahimovic. Trong bối cảnh Cavani chuẩn bị khăn gói ra đi, Lavezzi “trận nổ trận xịt”, rõ ràng đội chủ sân Công viên các hoàng tử có lý do để trở lại “săn” Rooney.

Sơ đồ của van Gaal không có chỗ cho Rooney?

Điều trùng hợp là cách đây ít ngày, chân sút Cavani nói rằng anh hứng thú với lời đề nghị từ MU. Như vậy, nếu Quỷ đỏ sẵn sàng chia tay Rooney thì một vụ trao đổi giữa họ và PSG hoàn toàn có thể thành hiện thực.

Đối với gia đình Glazers, hành động phá quỹ lương để trả Rooney con số khổng lồ 300.000 bảng/tuần là việc cực chẳng đã. Bây giờ nếu van Gaal không có kế hoạch sử dụng “số 10”, việc MU quyết định bán Rooney vừa để giảm quỹ lương, vừa bổ sung ngân sách chuyển nhượng cũng là điều dễ hiểu.

Cũng liên quan tới kế hoạch nhân sự của van Gaal, tờ Daily Mail đưa tin chiến lược gia người Hà Lan đã lên danh sách những ngôi sao cần mua và trong đó có các tiền vệ Toni Kroos, William Carvalho, tiền đạo Mueller, Cavani và trung vệ Hummels. Trong sơ đồ 4-2-3-1 của van Gaal, Mata sẽ đảm nhận vị trí số 10, còn vai trò trung phong thuộc về van Persie. Như vậy, Rooney không còn chỗ đứng.

Giggs và một số công thần khác sẽ chia tay MU sau mùa này

Trong khi đó, sau thất bại bạc nhược 0-1 trước Sunderland tối qua (3/5), tuần trăng mật của Ryan Giggs đã kết thúc sớm hơn dự kiến. HLV tạm quyền của MU cho thấy những hạn chế ở khả năng cầm quân và không thể làm nên bất ngờ trước một đối thủ đang dốc hết sức chiến đấu để trụ hạng. Giggs đã viết tiếp kỷ lục buồn của Moyes khi nâng số trận thua sân nhà của MU tại Premier League mùa này lên con số 7 và đây cũng là lần đầu tiên Quỷ đỏ thua Sunderland tại Old Trafford kể từ 1968.

Tan trận, huyền thoại Xứ Wales tiết lộ anh có thể sẽ giải nghệ sự nghiệp cầu thủ sau mùa giải này để tập trung hoàn toàn cho công tác huấn luyện. Trước đó có tin nói phía MU yêu cầu HLV van Gaal sử dụng Giggs như một trợ lý. Tuy nhiên, các tin tức thân cận với Giggs khẳng định anh không hứng thú với việc làm trợ lý mà sẽ xem xét chuyển sang một đội bóng nhỏ hơn để làm HLV trưởng.

Như vậy, năm đầu tiên sau khi Ferguson về hưu, MU không những chia tay "người được chọn Moyes", công thần Vidic, mà rất có thể sẽ mất đi những linh hồn của đội bóng là Giggs và Rooney. Chưa kể, các trụ cột khác như Ferdinand và Evra đang cân nhắc tìm bến đỗ mới.

Công cuộc "thay máu" ở Old Trafford thực sự đã bắt đầu. Suy cho cùng, đó cũng là nhiệm vụ bắt buộc để duy trì thành công trong tương lai.

Video MU thua Sunderland ngay trên sân nhà:

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-sau-david-moyes-la-giggs-va-rooney-c9a188548.html